Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Người đẹp Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021

Thứ Hai 13/12/2021 | 11:19 GMT+7

VHO- Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 70 đã diễn ra tại Eliat (Israel) vào 7 giờ ngày 13.12 (giờ Việt Nam).

Kim Duyên trong top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2021

Người đẹp đến từ Ấn Độ Harnaaz Sandhuđã xuất sắc vượt qua 79 thí sinh còn lại, giành được vương miện của một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới. Đại diện của Việt Nam là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên dù đã rất cố gắng nhưng vẫn dừng chân ở top 16.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sinh năm 1995 đến từ Cần Thơ. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Kim Duyên tham gia khóa học ngắn hạn ngành Quản trị Kinh doanh của Đại họcStamford Raffles (Singapore). Trở về nước thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Kim Duyên tiếp tục thu hút được sự chú ý và giành ngôi Á hậu 1. Tiếp nối Khánh Vân, Kim Duyên chính thức trở thành đại diện Việt Nam đi chính chiến tại Miss Universe 2021 tại Israel.

Trước đó, hai chuyên trang nổi tiếng về sắc đẹp đều nhận định Kim Duyên sẽ là một trong những thí sinh có thành tích cao bên cạnh đại diện của Philippines, Ấn Độ, Colombia, Mỹ, Pháp… khi chinh chiến ở cuộc thi năm nay. Nhưng ở mỗi cuộc thi nhan sắc, bất ngờ luôn xảy ra. Không chỉ riêng trình diễn trên sân khấu, vòng phỏng vấn kín cũng đóng vai trò quyết định kết quả cuối cùng.

Kim Duyên từng có phần thể hiện trang phục dân tộc ấn tượng tại Miss Universe 2021

Ngay sau phần công bố giám khảo, trong đó có con gái của MC Steve Harvey là Lori Harvey, top 16 đã chính thức lộ diện gồm đại diện Pháp, Colombia, Singapore, Panama, Puerto Rico, Bahamas, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Aruba, Paraguay, Philippines, Venezuela, Nam Phi. Kim Duyên lọt top nhờ sự bình chọn đông đảo của khán giả.

Ngay khi được xướng tên trong top 16, Kim Duyên đãgửi lời chào người hâm mộ bằng tiếng địa phương. Người đẹp cho biết cô hy vọng sẽ trở thanh Hoa hậu Hoàn vũ 2021 và sẵn sàng đến New York để thực hiện nhiệm vụ của hoa hậu. Bình luận viên của chương trình còn cho rằng: “Đội ơn vì Việt Nam có tên trong top 16. Phần trình diễn dạ hội của cô ấy thật tuyệt vời. Quá lộng lẫy!”.

Sau đó, top 16 bước vào phần trình diễn áo tắm. Năm nay, trang phục áo tắm không có sự thay đổi so với đêm bán kết. Thiết kế cũng được đánh giá tối giản, kín đáo hơn nhưng vẫn tôn được vẻ đẹp của các thí sinh. Kim Duyên tự tin catwalk, giữ vững phong độ, thần thái. Trước đó, Tổ chức Hoa hậu Israel từng đề nghị BTC bỏ phần thi áo tắm và thay bằng trang phục thể thao nhưng không nhận được sự đồng ý.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2021 chuẩn bị phần thi ứng xử

Dù rất cố gắng qua từng phần thi nhưng Kim Duyên đã phải dừng chân và không lọt được vào top 10. Những đại diện tiếp tục đi tiếp đến từ Paraguay, Puerto Rico, Mỹ, Ấn Độ, Bahamas, Philippines, Pháp, Nam Phi, Colombia, Aruba. Thí sinh của Bahamas, Aruba gây bất ngờ khi tiến sâu vào vòng trong.

Top 10 bước vào phần trình diễn dạ hội với phong thái chuyên nghiệp, catwalk uyển chuyển. Những thí sinh còn lại đều thay đổi váy dạ hội, chỉ riêng hoa hậu Paraguay diện lại trang phục từng biểu diễn ở đêm bán kết. Top 5 ngay sau đó đã được công bố là hoa hậuHarnaaz Sandhu (Ấn Độ), Lalela Mswane (Nam Phi), Nadia Ferreira (Paraguay), Valeria Ayos (Colombia) và Beatrice Gomez (Philippines).

Bước vào phần thi ứng xử, những câu hỏi dành cho top 5 năm nay nhìn chung đều là những vấn đề rất được thế giới quan tâm như ứng xử trên mạng xã hội, nữ quyền, chê bai ngoại hình, ô nhiễm môi trường. Đại diện của Philippines còn nhận được câu hỏi về việc bắt buộc tiêm vắcxin. Cô cho biết: “Tôi tin việc chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng là trách nhiệm của mọi người. Vì vậy, bắt buộc tiêm vắcxin là cần thiết. Hộ chiếu vắcxin cũng sẽ là công cụ hữu ích giải quyết thực trạng đại dịch hiện nay”.

Đại diện Ấn Độ đăng quang Miss Universe 2021
Các hoa hậu lọt top 3 là người đẹp của Nam Phi, Ấn Độ và Paraguay. Kết quả trên không gây bất ngờ với người hâm mộ vì đây đều là những thí sinh được giới chuyên môn đánh giá cao ngay từ khi bắt đầu cuộc thi. Ba người đẹp đều nhận chung câu hỏi từ ban giám khảo: “Lời khuyên nào bạn gửi tới phụ nữ trẻ đang xem chương trình để giúp họ vượt qua sức ép họ đangphải đối mặt ngày nay”. Ngoài thí sinh đang trả lời, 2 người còn lại sẽ phải đeo tai nghe cách âm để không biết được câu trả lời trước đó.

Với câu trả lời sâu sắc, đại diện của Ấn Độ đã vượt qua 2 ứng cử viên còn lại để giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Cô đặc biệt nhấn mạnh trong phần thi ứng xử top 3: "Tôi nghĩ áp lực lớn nhất cho phụ nữ là tin vào bản thân mình. Ban cần kiên định rằng mìnhlà độc nhất và điều đó làm bạn trở nên tuyệt đẹp. Hãy ngừng so sánh bản thân với những người khác, quan tâm hơn tới những điều quan trọng hơn đang xảy ra trên thế giới. Bạn cần lên tiếng vì chính bạn thủ lĩnh của cuộc đời của mình. Tôi tin vào bản thân và đó là lý do tôi đứng ở đây hôm nay".

Hai danh hiệu Á hậu lần lượt được trao cho thí sinh của Paraguay, Nadia Ferreira và Nam Phi, Lalela Mswane.

Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế hay còn được biết đến với tên quốc tế Miss Universe là cuộc thi sắc đẹp Big6 (thuật ngữ chỉ sáu cuộc thi sắc đẹp lớn và uy tín nhất thế giới). Ở lần thứ 70 tổ chức, cuộc thi vẫn giành được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ trên thế giới. 

Miss Universe 2021 còn đặc biệt chào đón Manar Nadeem Deyani, thí sinh đầu tiên của Bahrain tham gia dự thi. Vì lần đầu tham gia Miss Universe nên đại diện của Bahrain nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả cũng như sự quan tâm của giới truyền thông. Trong đêm bán kết, cô đã gây bất ngờ khi quyết định không mặc áo tắm như những thi sinh khác vì lý do tôn giáo. BTC cũng vì thế tôn trọng quyết định này của cô.

Một số quốc gia như Equatorial Guinea, Hy Lạp, Đức, Guatemala, Hungary, Kenya, Morocco, Namibia, Nigeria, Sweden, Thổ Nhĩ Kỳ và Morocco năm nay đã trở lại cuộc thi. Tuy nhiên, một số cái tên quen thuộc như Barbados, Belize, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Uruguay lại xin rút lui vì lý do cá nhân.

ĐÌNH TOÁN; Ảnh: Getty

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top