Ý dừng tiếp nhận du khách từ Singapore và Brunei

VHO- Ngày 15.12, Ý đã đưa Singapore và Brunei vào danh sách các quốc gia có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công dân của 2 quốc gia này sẽ không thể đến Ý với mục đích du lịch mà chỉ được nhập cảnh với mục đích học tập, chữa bệnh hoặc hồi hương. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ hôm nay 16.12 và kéo dài đến ngày 31.1 năm sau.

Ý dừng tiếp nhận du khách từ Singapore và Brunei - Anh 1

Ý là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Châu Âu với kênh đào Grande ở Venice (Ảnh: AFP)

Các trường hợp cụ thể có thể được miễn trừ lệnh hạn chế mới bao gồm khách du lịch là công dân của một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) hoặc có đối tác lưu trú tại Ý. Những người này sẽ phải tự cách ly 10 ngày tại một địa chỉ được khai báo với giới chức.

Đại sứ quán Ý tại Singapore cho biết, du khách từ Singapore vẫn có thể quá cảnh qua các sân bay của Ý đến các điểm đến khác, miễn là không ra khỏi khu vực được chỉ định trong sân bay. Hiện tại, phía Đại sứ quán Ý chưa nêu rõ lý do thay đổi phân loại rủi ro về Covid-19 với Singapore.

Singapore là quốc gia triển khai hành lang du lịch tiêm chủng (VTL) với Ý vào ngày 19.10. Với VTL, du khách Ý đã chủng ngừa đầy đủ sẽ được nhập cảnh vào Singapore mà không cần cách ly . Ý trước đó cũng đã mở cửa đón du khách Singapore. Việc Ý ngừng tiếp nhận khách du lịch từ Singapore sẽ không ảnh hưởng đến việc miễn trừ cách ly đối với khách Ý đến Singapore. Bởi lẽ, VTL là động thái đơn phương của quốc gia Đông Nam Á với Ý. Chỉ khi Singapore đình chỉ VTL với Ý, các yêu cầu kiểm dịch mới được áp dụng trở lại.

Trước đó vào ngày 14.12, Bộ trưởng Bộ Y tế Ý Roberto Speranza đã ký ban hành sắc lệnh yêu cầu tất cả du khách từ các nước khác trong EU khi đến Ý phải có giấy xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành. Trường hợp chưa tiêm phòng sẽ phải xét nghiệm âm tính và cách ly 5 ngày. Đối với người ngoài EU, khi chưa tiêm phòng thì phải cách ly và có xét nghiệm âm tính.

Ý là một trong những quốc gia đầu tiên của EU ghi nhận sự bùng phát của SARS-Cov-2 vào năm 2020. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, nước này ghi nhận hơn 5,2 triệu ca nhiễm và hơn 135.000 người tử vong. Ngày 14.12, Ý ghi nhận 2.000 ca nhiễm mới và 120 ca tử vong.

Theo thông tin từ Viện Y tế Quốc gia, biến thể Delta vẫn chiếm đa số các ca mắc tại Ý. Trong khi đó, biến chủng siêu đột biến Omicron chiếm 0,19% số ca nhiễm với 4 ca trong cùng 1 ngày.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Straits Times)

Ý kiến bạn đọc