Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Khởi động dự án thí điểm về du lịch tuần hoàn tại Huế

Thứ Tư 15/12/2021 | 18:00 GMT+7

VHO- Chiều ngày 15.12, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến với các chuyên gia ở CHLB Đức nhằm nắm bắt nhu cầu và chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp du lịch tại Huế khi thực hiện chuyển đổi du lịch tuần hoàn.

Tham gia hội thảo, tại đầu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, có lãnh đạo Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng đại diện của các doanh nghiệp, các đơn kinh doanh dịch vụ du lịch, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn. Và đầu cầu tại CHLĐ Đức, có các chuyên gia của TUI Care Foundation và Trung tâm tiêu dùng và sản xuất bền vững (CSCP).

Các đại biểu dự hội thảo trực tuyến tại đầu cầu Huế.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: nhằm tiếp tục nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch của ngành du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tích cực kết nối, trao đổi, làm việc với một số tổ chức quốc tế nhằm huy động nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế giúp cho ngành du lịch và các doanh nghiệp du lịch Việt Nam phục hồi. Và dự án thí điểm “Du lịch tuần hoàn tại một số điểm du lịch ở Việt Nam” do TUI Care Foundation và CSCP phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam là một trong những mô hình nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các hoạt động du lịch hậu Covid-19. Dự án này nhằm giúp cho ngành du lịch mở ra một hướng tiếp cận về kinh tế tuần hoàn, đó là xu hướng phát triển của tương lai.

“Chúng tôi mong rằng, các đại biểu dự hội thảo sẽ cùng chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm, xác định nhu cầu cũng như hành động cần thiết để triển khai dự án tại Huế. Qua đó, góp phần chuyển đổi du lịch tại Thừa Thiên Huế và sớm trở lại thời kỳ tăng trưởng nhanh và bền vững. Chúng tôi xin cảm ơn TUI Care Foundation và CSCP đã cùng tổ chức dự án tại Việt Nam, và đặc biệt tại Thừa Thiên Huế”- ông Đinh Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Ông Patrick Botttermann, đại diện của CSCP, khẳng định rằng: Với dự án này, TUI và CSCP và đối tác là Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ đồng hành thúc đẩy cơ hội cho những người trẻ tuổi tại Việt Nam và những người khởi nghiệp với khát vọng xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19. Dự án cũng là cơ hội để chúng ta khởi động, phục hồi lại ngành du lịch với một cấu trúc bền vững hơn hậu Covid-19.

Theo TS.Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, dịch Covid-19 đã khiến cho hơn 90% cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, và hơn 10.000 lao động trong ngành du lịch nghỉ việc. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên kế hoạch phục hồi du lịch và đón khách quốc tế trở lại, dự kiến cuối tháng 12 này sẽ đón đoàn khách Hàn Quốc bằng chuyến bay charter. Cùng với việc mở cửa du lịch theo 3 giai đoạn, ngành du lịch Thừa Thiên Huế cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và giới thiệu những sản phẩm mới, như: Huế- Festival 4 mùa; Huế- Kinh đô ẩm thực; Huế- Kinh đô áo dài; du lịch sinh thái, cộng đồng; du lịch trải nghiệm; du lịch về nguồn; các chính sách cho du lịch MICE… Trong đó, sẽ khai thác các dịch vụ du lịch trên sông Hương; các sản phẩm du lịch “Đêm Huế”, với phố đêm Hoàng thành Huế sẽ được khai trương vào dịp đầu năm mới 2022.

Ngành du lịch Thừa Thiên Huế hy vọng rằng dự án thí điểm của TUI và CSCP sẽ quan tâm, hỗ trợ việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm ở khu vực đầm phá Tam Giang và các vùng nông thôn trên địa bàn.

Theo các chuyên gia của TUI và CSCP, trong tháng 11- 12.2021, sẽ triển khai với các ý tưởng của dự án; từ tháng 12.2021 đến tháng 1.2022 sẽ bắt tay thực hiện những hợp phần đầu tiên của dự án; tháng 2- 3.2022, sẽ xây dựng một số mô hình thí điểm về du lịch tuần hoàn với dự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Huế và có những trải nghiệm thực tế; đến tháng 4.2022 sẽ giới thiệu, công bố mô hình thí điểm của dự án. Quá trình thực hiện, dự án sẽ tổ chức 2 khóa đào tạo, với khoảng 15-20 người/khóa, dành cho các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ tại Huế; đồng thời tổ chức các hội thảo song song nhằm trang bị các kiến thức về cách tiếp cận, tư duy thiết kế nhằm xây dựng mô hình ứng dụng du lịch tuần hoàn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

S.THÙY

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top