HLV Park Hang-seo: Vào bán kết rồi nên gặp đội nào cũng vậy

VHO- Đội tuyển Việt Nam vừa vượt qua đội tuyển Campuchia với tỷ số 4-0 để giành tấm vé vào bán kết. HLV Park Hang-seo cho rằng ở vòng đấu 4 đội mạnh nhất, tuyển Việt Nam sẽ không ngại bất kỳ đối thủ nào.

Đội tuyển Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để thắng tuyển Campuchia 4 sao ở lượt đấu cuối bảng B AFF Cup 2020. Các cầu thủ ghi bàn cho “Những ngôi sao vàng” lần lượt là Tiến Linh (cú đúp) trong hiệp 1 và Bùi Tiến Dũng, Quang Hải ở hiệp 2. “Trận đấu này tuyển Việt Nam đã thắng 4-0, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Ở trận còn lại, Indonesia ghi nhiều bàn hơn khiến Việt Nam xếp nhì bảng B nhưng tôi hài lòng với trận đấu", HLV Park Hang-seo cho biết trong buổi họp báo sau trận.

HLV Park Hang-seo: Vào bán kết rồi nên gặp đội nào cũng vậy - Anh 1

HLV Park Hang-seo hài lòng về kết quả trận đấu. Ảnh: VFF

Do ở trận đấu cùng giờ tuyển Indonesia thắng Malaysia 4-1 nên tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với 10 điểm (3 trận thắng và 1 trận) cùng điểm với tuyển Indonesia nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ. Tại bán kết, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển ứng cử viên vô địch - tuyển Thái Lan. “Chúng tôi vào bán kết rồi nên gặp đội nào cũng vậy. Thái Lan là đội bóng mạnh. Chúng tôi có ba ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Tôi nghĩ là về thể lực thì việc Thái Lan được nghỉ thêm một ngày không phải vấn đề gì lớn.”, HLV Park Hang-seo chia sẻ thêm.

Cũng tại buổi họp báo, HLV Park Hang-seo tỏ ra lo lắng các cầu thủ không có đủ dinh dưỡng tốt nhất cho 2 trận ở bán kết sắp tới. Ông Park nói: “Vào đến đây mọi trận đấu đều phải nỗ lực. Tuy nhiên, chúng ta gặp vấn đề ăn uống. Các cầu thủ vẫn ăn cơm khay. Liên đoàn đã cố gắng hỗ trợ nhưng chưa đủ. Dinh dưỡng là vấn đề của giải đấu”.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Thái Lan ở bán kết lượt đi vào ngày 23.12, lượt về diễn ra sau đó 3 ngày. Trong khi đó ở cặp bán kết 1 sẽ diễn ra giữa tuyển Singapore và tuyển Indonesia.

VĨNH HẢI

 

 

Ý kiến bạn đọc