Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nho cảnh “mi ni” hút khách mùa Tết

Thứ Hai 20/12/2021 | 09:10 GMT+7

VHO- Dù chưa đến cao điểm của vụ Tết, nhưng nhiều thương lái ở các tỉnh đã chủ động liên hệ với các chủ vườn trồng nho cảnh “mi ni” tại Ninh Thuận để đặt hàng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho nông dân ở vùng đất “thừa nắng thừa gió” này, đặc biệt là trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

 Nho cảnh được ưa chuộng vì mới và độc, lạ hơn so với các loại cây trang trí Tết 

Thời điểm hiện tại, nông dân các vườn nho nổi tiếng ở Ninh Thuận đang tất bật, khẩn trương chăm chút những chậu nho cảnh để phục vụ nhu cầu  trưng Tết Nhâm Dần 2022. Đang cầm cây kéo tỉ mỉ cắt tỉa từng chiếc lá, uốn lại từng dáng cành, ông Nguyễn Thường Lang (thường gọi Sáu Lang), ở phường Mỹ Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm) cho biết: “Thị trường nho cảnh năm nay tuy không sôi động như mọi năm, song vẫn giữ được lượng khách hàng ổn định. Những ngày qua đã bắt đầu có khách sỉ ở các tỉnh phía Nam liên hệ để đặt hàng về bán tết. Tôi vừa mới xuất bán 250 chậu cho khách Tây Ninh; những ngày tới, dự kiến sẽ tiếp tục xuất đi gần 300 chậu nữa cho khách Đồng Nai và TP.HCM. Hiện toàn vườn của tôi còn khoảng trên 800 chậu đang giai đoạn trổ bông, một số chậu đã bắt đầu kết trái”, ông Sáu Lang phấn khởi chia sẻ.

Tại Hợp tác xã nho A8, một trong những vườn nho cảnh quy mô lớn ở xã Phước Thuận (Ninh Phước), các nông dân cũng đang chăm chút cho những cây nho đang độ “xuân thì” chờ ngày đơm hoa kết trái để phục vụ Tết cổ truyền của dân tộc. Anh Lê Ngọc Cường, thành viên của HTX cho hay, toàn vườn hiện có hơn 3.000 gốc nho cảnh lớn nhỏ, với đủ kiểu dáng cho người chơi lựa chọn theo nhu cầu. Năm nay, HTX nho A8 có thêm những chậu nho cảnh mi ni với giá bán phù hợp với túi tiền eo hẹp trong thời dịch bệnh Covid-19.

 Chủ vườn nho Sáu Lang bên vườn nho cảnh phục vụ Tết Nhâm Dần 2022

Theo anh Cường, dù nho chỉ mới giai đoạn trổ bông nhưng HTX nho A8 đã nhận được nhiều đơn hàng từ các tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa… HTX cũng đã xuất đi được 250 chậu cho thương lái để vận chuyển vào Nam. Những chậu có gốc bonsai với các giống nho đỏ Red Cardinal, nho xanh NH-0148, nho ba màu NH01-152 và nho kẹo 01-26 có giá bán dao động từ 300 nghìn đồng - 1,5 triệu đồng. Ngoài ra còn có những cây nho lớn, thế dáng đẹp để phục vụ nhu cầu cao cấp hơn của người chơi.

Dù là vụ nho chính (Đông Xuân) trong năm, thế nhưng thời gian qua tại Ninh Thuận xuất hiện mưa nhiều cũng như không khí lạnh tăng mạnh nên nhiều cây nho xuất hiện nấm lá, rụng bông, rụng lá và chậm phát triển. Chủ vườn nho Sáu Lang bày tỏ: “Do ảnh hưởng thời tiết xấu nên có thể nho cảnh năm nay ít hơn và chất lượng cũng không bằng mọi năm. Tôi lo lắng câu chuyện cung không đủ cầu khiến giá nho cảnh bị đội lên, chưa kể chi phí vận chuyển đi các tỉnh từ nay đến Tết cũng tăng cao”.

Theo các chủ vườn nho cảnh lớn ở Ninh Thuận, khi dịch bệnh ở các địa phương dần được kiểm soát thì nhu cầu của người chơi sẽ tăng, nên khả năng khan hiếm nho cảnh chưng Tết cũng có thể xảy ra. “Thường vào khoảng tuần đầu của tháng 12 âm lịch mới là cao điểm các thương lái trong và ngoài tỉnh tìm về đánh hàng, và lúc đó, nếu dịch Covid-19 hạ nhiệt, dự báo nhu cầu người mua nho cảnh sẽ tăng mạnh”, anh Cường HTX nho A8 nhận định.

Những người thích trưng nho cảnh cho rằng, đây là loài cây có nhiều ưu điểm vì mới và độc lạ hơn so với quất, đào, mai truyền thống, và nếu được chăm sóc tốt, cây nho cảnh có thể trưng được lâu hơn hoặc sau khi trưng Tết xong, có thể đem trồng làm cây ăn trái, tạo bóng mát trong khuôn viên rất đẹp. 

 PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top