Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tàu vũ trụ của NASA lần đầu tiên chạm vào mặt trời

Thứ Năm 23/12/2021 | 14:24 GMT+7

VHO- Tàu thăm dò mặt trời Parker của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) lần đầu tiên bay xuyên qua bầu khí quyển của mặt trời.

Lần đầu tiên con tàu vào được tầng thượng khí quyển mặt trời, được gọi là vành nhật hoa (corona) để phân tích hạt năng lượng và từ trường. Tàu đã được phóng vào vũ trụ từ ngày 28.4 nhưng đến nay dữ liệu mới được công bố vì phải mất nhiều tháng để nhận và xác minh.

Cũng giống như việc hạ cánh trên mặt trăng cho phép các nhà khoa học hiểu được quá trình hình thành, NASA cho biết sự kiện tàu thăm dò Parker chạm được mặt trời sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành của mặt trời và ảnh hưởng của nó lên hệ mặt trời.

Hình ảnh về Tàu thăm dò mặt trời Parker của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Associate Ppress/Forbes

Tàu thăm dò mặt trời Parker Solar Probe cũng giúp các nhà khoa học hiểu hơn về cấu trúc từ trường ngoằn ngoèo đầy bí ẩn mà tàu đã từng tìm thấy trên bề mặt mặt trời.

Nhà khoa học của dự án Nour Raouafi nói với hãng thông tấn Mỹ Associated Press vành nhật hoa có vẻ có nhiều bụi hơn dự kiến.

Từ trường mạnh của mặt trời và nhiệt độ bề mặt 9.941 độ khiến tàu thăm dò Parker khó chạm vào mặt trời. NASA đã bắt đầu phóng tàu Parker vào năm 2018 để tìm hiểu sâu hơn về ngôi sao này.

Di chuyển với vận tốc lên tới 692.017 km/giờ, tàu Parker Solar Probe được tính toán tiếp cận sâu hơn vào bầu khí quyển của Mặt trời khoảng 6,5 triệu km. Kỷ lục 42,73 triệu km trước đó thuộc về tàu vũ trụ Helios 2 do Mỹ – Đức hợp tác sản xuất và phóng lên vào năm 1976.

Tiến sĩ vật lý thiên văn Eugene Parker thuộc Đại học Chicago được vinh danh với huy chương phục vụ công cộng và mô hình của Tàu thăm dò mặt trời Parker trong cuộc họp tại Trung tâm Nghiên cứu William Eckhardt ở Chicago vào ngày 31 tháng 5 năm 2017. GETTY IMAGES/FORBES

Trong khi tàu vũ trụ Pioneer 10 và 11 mang các mảng nhôm khắc lời chúc từ nhân loại thì tàu Parker Solar Probe lại mang theo một thẻ nhớ chứa 1,1 triệu tên do công chúng gửi đến.

Mang tên của nhà vật lý thiên văn Eugene Parker, người đã đưa ra lý thuyết về sự tồn tại của gió mặt trời, tàu Parker là con tàu vũ trụ đầu tiên của NASA được đặt theo tên người.

Tàu thăm dò Parker Solar Probe dự kiến sẽ thực hiện 25 vòng quỹ đạo bay quanh mặt trời đến năm 2025.

FORBES VIỆT NAM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top