Nigeria tiêu hủy hơn 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca

VHO- Nigeria ngày 22.12 (giờ địa phương) đã cho tiêu hủy hơn 1 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca do hết hạn sử dụng. Động thái của giới chức nhằm đảm bảo niềm tin với người dân rằng, không có chuyện họ được tiêm vắc xin hết hạn.

Nigeria tiêu hủy hơn 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca - Anh 1

Hơn 1 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca bị cơ quan chức năng Nigeria đem đi tiêu hủy do hết hạn sử dụng (Ảnh: Reuters)

Việc tiêu hủy diễn ra hơn 1 tuần sau khi cơ quan y tế Nigeria cho biết, một số lô vắc xin ngừa Covid-19 được tặng cho nước này có thời hạn sử dụng rất ngắn, chỉ còn vài tuần. Trước đó, hãng tin Reuters cũng từng đưa tin Nigeria có khoảng 1 triệu liều vắc xin ngắn hạn và không thể kịp đưa vào sử dụng.

Theo đoạn video được chia sẻ, tại bãi rác ở Thủ đô Abuja, một xe ủi đất đã nghiền nát những lô vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca dưới sự chứng kiến của quan chức y tế và giới truyền thông.

Ông Faisal Shuaib, Giám đốc Điều hành Cơ quan Phát triển Chăm sóc Sức khỏe Cơ bản Quốc gia Nigeria nói với các phóng viên rằng, sự thiếu hụt nguồn cung vắc xin trên lục địa đã buộc đất nước phải sử dụng vắc xin ngắn hạn. Tuy nhiên, không có chuyện người dân tại đây phải tiêm vắc xin hết hạn. “Chúng tôi đã thu hồi tổng cộng 1.066.214 liều vắc xin AstraZeneca không còn hạn sử dụng. Chúng tôi giữ lời hứa với người dân Nigeria sẽ minh bạch trong tiêm chủng. Việc tiêu hủy lượng lớn vắc xin là hành động để người dân Nigeria có niềm tin vào chương trình tiêm chủng”, ông Faisal Shuaib khẳng định.

Ngoài ra để tình trạng lãng phí vắc xin không tiếp tục diễn ra, Bộ trưởng Y tế Nigeria Osagie Ehanrie nêu rõ: “Nigeria sẽ tuyệt đối không chấp nhận vắc xin có hạn sử dụng ngắn nữa”.

Nigeria là quốc gia đông dân nhất Châu Phi với dân số hơn 200 triệu người. Nước này đã ghi nhận 227.378 trường hợp mắc Covid-19 và 2.989 trường hợp không qua khỏi. Các chuyên gia y tế nhận định để tình hình dịch bệnh lắng xuống, Nigeria sẽ cần tăng gấp 3 lần tốc độ tiêm vắc xin từ hơn 100.000 mũi mỗi ngày như hiện nay.

Ngoài Nigeria, các Chính phủ trên lục địa hơn 1 tỷ dân đang cố gắng tăng cường tiếp cận nguồn cung vắc xin vì tỷ lệ tiêm chủng ở đây thấp hơn nhiều so với các khu vực khác trên thế giới. Tỷ lệ phủ vắc xin thấp tại Châu Phi đang làm gia tăng nguy cơ nhiễm trùng và tỷ lệ tử vong do Covid-19. Điều này càng nguy hiểm hơn khi SARS-CoV-2 xuất hiện biến thể mới như Omicron.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc