Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III:  Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông

Thứ Sáu 24/12/2021 | 10:28 GMT+7

VHO-  Những ngày này, trên mọi nẻo đường, tuyến phố khu vực trung tâm hay ở các bản làng xa xôi vùng cao Lai Châu đều chộn rộn, háo hức hướng về Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III, do Bộ VHTTDL phối hợp cùng UBND tỉnh Lai Châu tổ chức, diễn ra từ ngày 24 - 26.12.

 

  thi đim hin ti, công tác chun b cho Ngày hi đã đưc hoàn tt

Mong chờ giây phút khai Hội

Đất trời Tây Bắc vào độ cuối năm, sương mù bưng kín mắt, cái rét buốt như châm chích vào da thịt, thế mà từ 4h sáng, khi con gà trên núi còn đương “ngái ngủ” chưa kịp gáy thì bếp của người Mông đã rần rật đỏ lửa. Anh Lù A Phủ - đồng bào dân tộc Mông, bản Chù Khèo, xã Khôn Há, huyện Tam Đường rì rầm kể: “Sống gần với trời nên người Mông dậy sớm lắm. Dậy sớm để còn kịp cho ngựa ăn, còn kịp đi nương… Nhưng mà hôm nay sắp diễn ra Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại tỉnh nhà, nên mọi người dậy sớm để đi chơi đấy! Cả năm làm lụng vất vả rồi nên mong chờ được đi chơi Hội của đồng bào mình lắm. Đi chơi cho bõ những ngày cặm cụi, vất vả và còn xem văn hóa của đồng bào Mông mình nữa chứ”. Hòa chung niềm vui đó, chị Cứ Thị Sâu, vợ anh Phủ cười phấn chấn: “Gia đình mình sẽ sang Thành phố chơi đến tối mới về. Ngày mai cả nhà sẽ cùng nhau đến xem chương trình nghệ thuật và các trò chơi truyền thống của người Mông”.

 S VHTTDL tnh Lai Châu chun b gian hàng trưng bày, gii thiu, qung bá sn phm văn hóa và du lch

Quả thực, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III do tỉnh Lai Châu đăng cai tổ chức đã trở thành Ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc anh em đang sinh sống ở vùng đất “ven trời” Tây Bắc này! Người ta tìm về trung tâm thành phố từ đỉnh núi Pu Ta Leng, nơi bốn mùa chìm trong mây trắng muốt như bông gòn; cũng có người vượt chặng đường xa hơn 30 km từ dốc Bình Lu với đầy những khúc cua “gập tay áo” bên triền đá núi… Duyên dáng hơn cả là những cô gái từ huyện Phong Thổ đi chơi hội để khoe bộ váy áo vừa thêu xong vẫn còn nguyên nếp hồ; và không kém phần đặc sắc là những chàng trai Mường Tè nhất định phải mang theo bên mình chiếc khèn Mông truyền thống đi dự hội…

Say sưa ngắm nhìn bức ảnh Xuân về trên bản tại không gian trưng bày hình ảnh về đời sống của đồng bào dân tộc Mông, anh Hạng Seo Chù, đồng bào dân tộc Mông đang sinh sống tại thành phố Lai Châu không giấu nổi xúc động: “Nghe tin tỉnh Lai Châu đăng cai tổ chức Ngày hội của đồng bào người Mông mình vui lắm. Hai vợ chồng gắng sức làm việc trên nương từ những ngày trước đó để còn đi dự Hội. Không gian trưng bày giới thiệu về người Mông mình ở Quảng trường rất đẹp! Các nghệ sĩ tập luyện từ sáng tới giờ khiến không khí càng rộn ràng hơn”.

Hai vợ chng anh Hng Seo Chù đã gng sc làm vic trên nương t nhng ngày trưc đó đ còn kp đi d hội

Quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông

Với tinh thần cao nhất vì sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, tất cả các văn nghệ sĩ, các đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội đã tích cực tập luyện từ nhiều ngày nay. Hướng mắt về phía sân khấu, chị Nguyễn Kiều Nga, Chủ tịch HĐQT Công ty Truyền thông VNC, đơn vị tham gia thực hiện chương trình nghệ thuật đêm Khai mạc chia sẻ: “Với chủ đề: Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển, đêm Khai mạc quy tụ sự tham gia của gần 800 diễn viên chuyên và không chuyên đến từ 12 tỉnh, thành. Các diễn viên, nghệ sĩ đã không quản ngại khó khăn, rất nhiệt tình tập luyện để chương trình đạt kết quả tốt nhất, đáp ứng lòng mong mỏi của đồng bào 54 dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng. Đây cũng là món quà mà đồng bào các dân tộc trên cả nước muốn gửi gắm tới đồng bào dân tộc Mông anh em”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu cho biết: “Ngày hội là một sự kiện văn hóa quy mô lớn, thể hiện sự tôn vinh văn hóa của một dân tộc giàu truyền thống; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông các tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tới bạn bè trong nước và quốc tế”.

Vợ chng anh Lù A Ph và ch C Th Sâu xúng xính đi xem hội

Ở thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Ngày hội đã được BTC hoàn tất. Bên cạnh đó, ông Trần Mạnh Hùng thông tin, Ngày hội được tổ chức đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và áp dụng linh hoạt theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 sẽ có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào dân tộc Mông của 11 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Đắk Lắk, Thanh Hóa, đồng thời có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan, Ban, ngành Trung ương.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sẽ được tổ chức trong dịp này như: Dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch; Thi giã bánh dày; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông; Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Mông; Tổ chức các đoàn Famtrip khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Lai Châu; Tọa đàm Đánh giá các sản phẩm du lịch của tỉnh Lai Châu và trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường du lịch, thu hút các doanh nghiệp lữ hành đưa du khách đến tỉnh Lai Châu…

 

 Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 diễn ra tại tỉnh Lai Châu với chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển, do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức. Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III diễn ra lúc 20h hôm nay 24.12, tại Quảng trường Nhân dân thành phố Lai Châu và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu.

 

VŨ MỪNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top