Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Nam Phi bỏ cách ly với những người không có triệu chứng Covid-19

Thứ Bảy 25/12/2021 | 15:02 GMT+7

VHO- Chính phủ Nam Phi ngày 24.12 (giờ địa phương) cho biết, những người không có triệu chứng của Covid-19 sẽ không cần bắt buộc phải cách ly hoặc kiểm tra y tế ngay cả khi họ từng tiếp xúc với một trường hợp dương tính.

Một địa điểm xét nghiệm PCR Covid-19 ở Johannesburg, Nam Phi (Ảnh: Reuters)

Nam Phi hiện là quốc gia dẫn đầu Châu Phi về số ca mắc và tử vong do Covid-19 cũng như tỷ lệ tiêm chủng. Tình hình dịch bệnh ở Nam Phi thường xuyên được các nước trên thế giới theo dõi sát khi nước này trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của Omicron.

Theo Bộ Y tế Nam Phi, những người không có triệu chứng dù đã tiếp xúc với trường hợp nhiễm Covid-19 sẽ không còn phải cách ly. Nhưng những người này được khuyến nghị nên tự theo dõi trong 5 – 7 ngày và tránh tham gia các cuộc tụ tập đông người.

Tất cả hoạt động cách ly ở các cơ sở bên ngoài phạm vi gia đình sẽ được dừng lại. Trong khi đó, nỗ lực truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc cũng sẽ ngừng triển khai trong trường hợp bùng phát theo cụm.

Tuyên bố cũng nêu rõ, chỉ những người có triệu chứng mới cần đi xét nghiệm. Thời gian cách ly với người có triệu chứng nhẹ trong 8 ngày và những trường hợp nặng là 10 ngày.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Sibongiseni Dhlomo nói với truyền thông địa phương: “Quyết định được đưa ra dựa trên lời khuyên của các nhà khoa học Nam Phi rằng, các biện pháp trước đây dù chặt chẽ nhưng dường như không đem lại hiệu quả tích cực nữa. Tuy nhiên, người dân vẫn cần tránh tụ tập nơi đông người cũng như thường xuyên đeo khẩu trang”.

Cụ thể, các yếu tố ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định mới này của Bộ Y tế Nam Phi bao gồm sự xuất hiện của các biến thể có khả năng lây nhiễm cao như Omicrom, ít nhất 60% dân số đã được chủng ngừa hoặc khỏi bệnh, số ca bệnh không triệu chứng ngày càng tăng…

Thứ trưởng Dholomo cho biết thêm, hiện tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trong nhóm dân số nguy cơ cao của Nam Phi là 66% ở những người trên 60 tuổi. Tỷ lệ này ở nhóm tuổi từ 50 – 59 là 63%.

Trong một bài phát biểu đêm Giáng sinh, Phó Tổng thống Nam Phi David Mabuza nhấn mạnh: “Đất nước đã đi một chặng đường dài kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chúng ta đang tiến gần hơn với việc giành lại cuộc sống bình thường, tự do. Để nhanh chóng làm được điều này, tôi kêu gọi những người đủ điều kiện hay sớm đi tiêm chủng”.

Nam Phi hiện vẫn để mức độ phong tỏa đất nước ở mức thấp nhất trong thang 5 cấp mặc dù biến chủng Omicron đang làm gia tăng nhanh các ca nhiễm. Nhưng theo ghi nhận của các cơ quan y tế nước này, biến chủng mới không làm tăng các trường hợp phải nhập viện hay tử vong như từng thấy trong các đợt bùng phát trước.

Theo con số thống kê, ngay trước thềm Giáng sinh, Nam Phi báo cáo 21.157 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại đây lên 3,37 triệu ca kể từ khi bắt đầu đại dịch. Trong số đó, chỉ có 75 trường hợp không qua khỏi. Các ca bệnh chủ yếu ở tỉnh Gauteng, nơi lần đầu tiên biến thể Omicron được ghi nhận ở Nam Phi. Ngoài ra, các ca nhiễm mới đang có dấu hiệu giảm ở 3 tỉnh.

Hiện tại, Nam Phi đã bắt đầu cung cấp mũi tiêm nhắc lại cho người dân kể từ ngày 24.12.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top