CDC Mỹ giảm thời gian cách ly với bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng xuống 5 ngày

VHO- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 27.12 cho biết, những người Mỹ mắc Covid-19 không có triệu chứng sẽ được giảm thời gian cách ly xuống 5 ngày so với hướng dẫn trước đó là 10 ngày.

CDC Mỹ giảm thời gian cách ly với bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng xuống 5 ngày - Anh 1

Nhiều người đổ xô đi xét nghiệm tại một điểm xét nghiệm Covid-19 lưu động tại New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Cơ quan y tế của Mỹ nêu, những người mắc không có triệu chứng sau khi cách ly xong nên tuân thủ thêm 5 ngày đeo khẩu trang khi ở gần những người khác.

CDC Mỹ cũng khuyến nghị, các cá nhân chưa được chủng ngừa, tiêm mũi thứ 2 trên 6 tháng, trên 2 tháng với vắc xin Johnson&Johnson hoặc chưa được tiêm mũi nhắc lại nên cách ly 5 ngày khi tiếp xúc với người mắc Covid-19. Trong thời gian cách ly, những người này cần tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang. Đặc biệt với những người đã tiêm đủ 3 liều vắc xin, họ sẽ không cần phải cách ly ngay cả khi bị phơi nhiễm nhưng nên đeo khẩu trang trong 10 ngày.

Theo CDC Mỹ, việc cách ly sẽ tách được những người nhiễm bệnh khỏi những người không nhiễm và hạn chế được việc di chuyển của những người có tiếp xúc gần. Việc đeo khẩu trang cũng giúp hạn chế được phần nào nguy cơ lây lan. Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky trong một tuyên bố cho hay: “Các khuyến nghị, cập nhật về thời gian cách ly của chúng tôi dựa trên những dữ liệu sẵn có về SARS-CoV-2 và sự bảo vệ bởi mũi tiêm tăng cường”.

Liên quan đến vấn đề này, cố vấn y tế Nhà trắng Anthony Faucy nói với CNN rằng, việc giảm thời gian cách ly từ 10 ngày xuống 5 ngày đối với bệnh nhân không triệu chứng của CDC được cho là sẽ giúp nhiều người có thể sớm trở lại trường học, công việc; kèm theo đó là nhiều biện pháp phòng ngừa thích hợp hơn.

Ở Mỹ, các ca nhiễm biến thể Omicron đang chiếm 73% số trường hợp nhiễm mới hằng ngày. Số ca nhiễm mới vẫn gia tăng bất chấp nhiều người dân Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm cả mũi thứ 3. Tuy nhiên, Omicron dường như gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến chủng trước đó. Một số bệnh nhân thông tin họ không hề có triệu chứng gì của Covid-19.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

 

Ý kiến bạn đọc