Sydney chuẩn bị tiệc đón năm mới bất chấp sự gia tăng kỷ lục ca mắc Omicron

VHO- Sydney, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến chủng Omicron vẫn sẽ tổ chức lễ đón Giao thừa vào đêm ngày thứ 6 (giờ địa phương). Các nhà chức trách thậm chí còn khuyến khích người dân ra ngoài vui chơi và tận hưởng lễ hội dù dịch bệnh đang có những diễn biến căng thẳng.

Sydney chuẩn bị tiệc đón năm mới bất chấp sự gia tăng kỷ lục ca mắc Omicron - Anh 1

Bất chấp dịch Covid-19, pháo hoa đón chào năm mới 2022 vẫn sẽ được bắn tại khu vực Nhà hát Opera Sydney (Ảnh: Getty)

Sydney, Thủ phủ của bang New South Wales là một trong những thành phố đầu tiên trên thế giới bước sang năm mới. Lễ đếm ngược và màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra tại Nhà hát Opera mang tính biểu tượng. Với lễ đón năm mới tại Sydney, dự kiến, hàng nghìn người sẽ đổ xô đến các địa điểm thu hút bên cạnh bến cảng để xem pháo hoa. Màn trình diễn pháo hoa truyền thống sẽ kéo dài 12 phút để đón chào năm mới. Hàng dài người đã xếp hàng từ sớm để có được vị trí quan sát thuận lợi.

Thủ tướng Úc Scott Morrison trong một bài phát biểu đã gửi lời chúc đến người dân và mong mọi người có thể “tận hưởng buổi tối” với những cảm xúc tốt đẹp nhất. Trong khi đó, Thủ hiến bang New South Wales Dominic Perrottet đã kêu gọi mọi người “ra ngoài và tận hượng không khí năm mới” dù số ca mắc hằng ngày tại bang này tăng gần gấp đôi lên mức kỷ lục 21.151 vào hôm nay.

Sở dĩ, Thủ hiến Perrottet mạnh dạn kêu gọi người dân ra đường bởi ông tự tin về tỷ lệ tiêm chủng cao tại bang và các bệnh viện vẫn đang nỗ lực để đối phó với Omicron: “Mặc dù số trường hợp nhiễm tăng lên đáng kể nhưng chúng tôi vẫn tự tin với năng lực chống dịch của mình”.

Theo số liệu thống kê chính thức, có tất cả 135.000 người đang mắc Covid-19 tại Úc. Trong số đó, chỉ 127 trường hợp phải cần đến sự chăm sóc đặc biệt. Chỉ tính riêng trong ngày 31.12, Úc ghi nhận kỷ lục 32.400 ca nhiễm mới.

Sydney chuẩn bị tiệc đón năm mới bất chấp sự gia tăng kỷ lục ca mắc Omicron - Anh 2

 Ngược lại, một số quốc gia trên thế giới đón năm mới trong không khí ảm đạm do đại dịch (Ảnh: AP)

Ngược lại, nhiều quốc gia trên thế giới đã thu hẹp quy mô lễ đón Giao thừa để tập trung ngăn chặn đà lây lan của biến thể Omicron. Tại Thủ đô Paris của Pháp, các lệnh hạn chế tiếp tục được tăng cường ngay trước lễ mừng năm mới. Từ ngày hôm nay, toàn bộ người dân Paris buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường, trừ trẻ em dưới 11 tuổi. Các cuộc tụ tập nhảy múa hoặc sử dụng đồ uống có cồn tại các địa điểm công cộng, đặc biệt quanh hai bờ sông Seine cũng bị cấm. Khoảng 9.000 cảnh sát và quân đội sẽ được huy động để tuần tra thường xuyên, ngăn các tụ điểm tập trung đông người.Những người vi phạm các quy định về phòng, chống dịch sẽ đối mặt với mức phạt 135 Euro.

Với Anh, Thị trưởng London Sadiq Khan thông báo, lễ đón năm mới tại Quảng trường Trafalgar sẽ bị hủy bỏ vì “an toàn sức khỏe của người dân thành phố được đặt lên hàng đầu”. Ở Berlin của Đức, lễ Giao thừa và đón chào năm mới tại cổng Brandenburgh vẫn sẽ được tiến hành nhưng không có khán giả. Các tiết mục biểu diễn được truyền hình trực tiếp. Giới chức sẽ giới hạn các cuộc tụ tập không được phép vượt quá 10 người.

Tại Nhật Bản, mọi cuộc vui chơi đón năm 2022 tại Shibuya cũng chính thức bị hủy bỏ.

ĐÌNH TOÁN (T/h)

Ý kiến bạn đọc