PVF vô địch Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2021

VHO-n Đánh bại U13 Hà Tĩnh trong trận chung kết, U13 PVF đã có lần thứ ba lên ngôi vô địch Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2021.

Chiều nay (31.12) trên sân Vinh (Nghệ An), đã diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2021.

PVF vô địch Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2021 - Anh 1

U13 PVF lần thứ ba vô địch giải. Ảnh: VFF

Trận chung kết giữa U13 PVF và U13 Hà Tĩnh là cuộc đối đầu ngang sức ngang tài. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, các học trò của HLV Mai Tiến Thành sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Văn Bách. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về chức vô địch cho PVF. Đây là lần thứ 3 đội bóng trẻ đến từ Hưng Yên bước lên bục cao nhất giải đấu này, hai lần vô địch trước của PVF diễn ra vào các năm 2010 và 2012.

Giải năm nay có thông điệp “Chắp cánh tài năng tương lai”, diễn ra từ ngày 24.12 đến ngày 31.12 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam phối hợp tổ chức. Tham dự giải có 12 đội bóng: Phú Thọ, CLB Hà Nội, Haduwaco Hải Dương, PVF, Viettel, Bắc Ninh, PVF, T&T VSH, Hà Tĩnh, QNK Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai. Các cầu thủ tài năng U13 đã được thỏa sức hết mình với trái bóng, nhiều trận đấu vô cùng quyết liệt, hào hứng, hồi hộp nghẹt thở và gây bất ngờ ở những phút cuối, tạo nên nhiều dấu ấn về giải.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được thực hiện đúng theo “Phương án Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức giải của các cơ quan chuyên môn, đảm bảo được an toàn cao nhất cho tất cả thành viên tham gia tại giải. Công tác test Covid -19 sàng lọc ngay từ khi các đội đến địa phương thi đấu, cùng với việc 72 giờ test kiểm tra định kỳ cho tất cả thành viên tại giải, phương án ăn, nghỉ của các đội tách biệt lập, hạn chế tối đa tiếp xúc bên ngoài… đã mang lại kết quả tốt.

P.V

Ý kiến bạn đọc