14 cầu thủ âm tính, tuyển Việt Nam có hy vọng tại Cúp bóng đá nữ châu Á

VHO-Tin vui từ Tây Ban Nha vừa báo về khi 14 cầu thủ thuộc đội tuyển nữ Việt Nam đã có kết quả âm tính với Covid -14. Như thế HLV Mai Đức Chung đã có thể thở phào vì nhiều khả năng ông sẽ có đủ 13 cầu thủ thi đấu, theo điều lệ Cúp bóng đá nữ châu Á.

Với kết quả này, 14 cầu thủ sẽ đủ điều kiện để lên đường từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ, hội quân cùng các cầu thủ đang tập huấn tại đây chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc. Như thế đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ có sự bổ sung lực lượng cần thiết để tham dự Cúp bóng đá nữ châu Á, tổ chức tại Ấn Độ, từ ngày 20.1 đến 6.2.

Theo điều lệ giải, 12 đội chia làm 3 bảng, đá vòng tròn một lượt chọn đội nhất nhì vào tứ kết cùng hai suất vé vớt trong ba bảng dành cho các đội thứ ba mỗi bảng có thành tích tốt nhất.

14 cầu thủ âm tính, tuyển Việt Nam có hy vọng tại Cúp bóng đá nữ châu Á - Anh 1

Đội  tuyển  nữ  sẽ  được tiếp sức bởi nhóm cầu thủ vừa có kết quả âm tính tại Tây Ban Nha

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Hàn Quốc vào 21h ngày 21.1; tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu với Nhật Bản vào 21h ngày 24.1 và cuộc đối đầu với đối thủ dễ thở hơn, trước Myanmar vào 15h ngày 27.1.

Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chiều nay 18.1, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã có buổi tập thứ 2 làm quen sân cỏ và điều kiện thời tiết tại thành phố Pune, Ấn Độ, để chuẩn bị cho Cúp bóng đá nữ châu Á 2022.

Trước đó dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện đội tuyển, các cầu thủ đã có buổi tập tại phòng gym vào buổi sáng cùng ngày nhằm lấy lại cảm giác vận động, làm nóng cơ sau một thời gian không tập luyện.

Trong ngày hôm nay nhóm 5 cầu thủ tại Ấn Độ cũng tiếp tục được xét nghiệm Covid-19. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy một nữ cầu thủ tạm thời có kết quả dương tính. Cầu thủ này cần chờ thêm xét nghiệm RT-PCR để biết kết quả chính xác nhất. Nếu kết quả là dương tính, tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 4 cầu thủ đủ khả năng thi đấu tại Ấn Độ trước khi chờ bổ sung lực lượng từ Tây Ban Nha vào ngày mai 19.1.

THU SÂM; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc