Đề án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế: Thêm 11 hộ nghèo được nhận nhà ở mới

VHO- Cùng với việc thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ cho người dân ở khu vực 1 Kinh thành Huế di dời đến nơi ở mới, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xây dựng nhiều căn nhà kiên cố theo hình thức “chìa khóa trao tay” cho hàng chục hộ dân đặc biệt khó khăn tại nơi ở mới Khu dân cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP.Huế).

Chiều ngày 18.1, UBND TP.Huế đã tổ chức khánh thành và bàn giao 11 căn nhà cho 11 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi thực hiện đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế. Dịp này, UBND TP.Huế cũng trao 11 suất quà cho các hộ nghèo nhận nhà mới (trị giá 1,5 triệu đồng/suất).

Đề án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế: Thêm 11 hộ nghèo được nhận nhà ở mới - Anh 1

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo UBND TP.Huế trao chìa khóa nhà cho các hộ nghèo. Ảnh: T.Hùng

Đây là lần thứ 2, chính quyền địa phương trao nhà ở cho hộ nghèo trong đề án nói trên. Trước đó, tháng 8.2020, trong giai đoạn 1 của đề án, UBND TP.Huế đã bàn giao 25 nhà ở cho hộ nghèo đến ở tại khu dân cư Bắc Hương Sơ.

Các ngôi nhà nói trên được xây dựng theo hình thức “chìa khóa trao tay”, với sự hỗ trợ kinh phí từ đóng góp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cá nhân các nhà tâm, mạnh thường quân… Mỗi ngôi nhà được xây dựng trên diện tích hơn 61 m2, gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lửng với kiến trúc bê tông cốt thép kiên cố, phù hợp với mỹ quan đô thị ở khu dân cư.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng bà con nhận nhà mới khang trang trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhìn hạ tầng đồng bộ ở khu dân cư Bắc Hương Sơ và những ngôi nhà khang trang của người dân di dời đến đây, ông Thọ bày tỏ vui mừng và kỳ vọng người dân sẽ có cuộc sống ổn định, phát triển hơn. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng khu dân cư nhằm xây dựng nơi đây thành khu dân cư kiểu mẫu, đáp ứng các tiêu chí xanh- sạch- sáng, đảm bảo an ninh trật tự…

Đề án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế: Thêm 11 hộ nghèo được nhận nhà ở mới - Anh 2

Ông Phan Ngọc Thọ thăm hỏi người dân nghèo từ khu vực 1 Kinh thành Huế di dời đến nơi ở mới

Vừa nhận được chìa khóa nhà mới, ông Lê Viết Thiện chia sẻ rằng rất hạnh phúc với “giấc mơ có thật”. “Những hộ nghèo được nhận nhà lần này, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, đều gặp nhiều khó khăn. Được tỉnh và thành phố xem xét, kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà mới kiên cố, khang trang là niềm vui và hạnh phúc lớn. Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có một mùa xuân ở nơi ở mới này”- ông Thiện cho biết.

Hiện nay, dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, và UBND TP.Huế đang triển khai giai đoạn 2. Trong giai đoạn 2 (2022- 2025) của dự án sẽ thực hiện di dời hơn 1.950 hộ dân ở các di tích gồm: Đàn Xã Tắc, Hồ Học Hải, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ và khu vực tiếp giáp với trụ sở hiện tại của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Kinh phí thực hiện giai đoạn 2 khoảng 1.760 tỷ đồng.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc