Chính phủ Úc mua bản quyền lá cờ Thổ dân

VHO- Chính phủ Úc ngày 25.1 đã mua lại bản quyền là cờ Thổ dân từ nhà thiết kế Luritja Harold Thomas với giá 14 triệu USD. Với việc mua lại bản quyền lá cờ này, người dân Úc có thể tự do sử dụng cờ Thổ dân tại các sự kiện thể thao, hoạt động nghệ thuật cũng như trên trang phục của mình

Chính phủ Úc mua bản quyền lá cờ Thổ dân - Anh 1

Cờ Thổ dân xuất hiện tại một sự kiện đi bộ ở Sydney năm 2000 (Ảnh: DG/FB)

Nhân Ngày Thổ dân Quốc gia năm 1971, nhà thiết kế Luritja Harold Thomas đã thiết kế lá cờ này và cho ra mắt trong cuộc tuần hành của sự kiện. Theo tác giả thiết kế, lá cờ đã trở thành biểu tượng cho sự tự vào và thống nhất bản địa. “Lá cờ đại diện cho lịch sử vượt thời gian của đất nước chúng tôi…”, ông Thomas cho biết trong một tuyên bố.

Nhưng phải đến năm 1995, cờ Thổ dân mới được Chính phủ Úc công nhận. Sau khi được công nhận, cờ Thổ dân đã được tung bay tại tòa nhà Chính phủ Úc và được các CLB thể thao chấp nhận. Hai năm sau, ông Thomas được công nhận là nhà thiết kế hợp pháp của lá cờ theo luật bản quyền Úc.

Bộ trưởng Phụ trách Bản địa Úc Ken Wyatt khẳng định: “Lá cờ là biểu tượng cho người Thổ dân Úc. Sau khi được mua bản quyền, cờ Thổ dân đã trở thành tài sản chung của tất cả mọi người. Không ai có quyền lấy nó làm của riêng mình”.

Về quy định quản lý, Thủ tướng Úc Scott Morrison nêu rõ cờ Thổ dân sẽ được quản lý theo quy định hiện hành được áp dụng với Quốc kỳ của nước này. Cụ thể, người dân có quyền sử dụng miễn phí lá cờ nhưng phải đảm bảo tình tôn trọng, trang nghiêm.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

 

Ý kiến bạn đọc