Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Hơn 200.000 đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ vé tàu, xe về quê đón Tết

Thứ Bảy 29/01/2022 | 10:28 GMT+7

VHO- Có mặt tại điểm hẹn từ 5h45 phút, trước giờ xe khởi hành 30 phút, chị Trần Thị Thoa (Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội) cùng con trai đã sẵn sàng hành lý về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình do LĐLĐ Thành phố bố trí.

Sáng sớm ngày 29.1 (tức 27 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Khu công nghiệp Thăng Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức Chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”. Chị Trần Thị Thoa là một trong 200 công nhân, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các Khu Công nghiệp và Chế xuất trên địa bàn TP Hà Nội đã có mặt để về quê đón Tết.

Gia đình anh Nguyễn Văn Khánh đã sẵn sàng về quê 

Chị Thoa tâm sự, lần đầu tiên đi xe của tổ chức Công đoàn, bản thân chị không tránh được cảm xúc bồi hồi. Ôm con trai 2 tuổi rưỡi trong tay, mắt rơm rớm vì xúc động: “Quê em ở Thanh Hóa, chuyến đi này chỉ có 2 mẹ con vì chồng em đã đi xe máy về trước. Cả năm nay dịch em chưa về được nhà, đang loay hoay chưa biết 2 mẹ con về như thế nào thì nhận được sự trợ giúp của tổ chức Công đoàn. Cảm ơn tổ chức Công đoàn nhiều lắm”, giọng chị Thoa nghẹn lại.

Cũng chung niềm vui trên chuyến xe về quê đón Tết, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khánh (Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI) cùng 2 con gái sẽ trải qua hành trình 300km về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để đón Tết. “Tết chả có niềm mong mỏi gì hơn ngoài việc gia đình được sum họp. Cả năm qua do dịch tôi chưa được về nhà lần nào. Lần này có cơ hội có đi xe của Công đoàn, tôi bồi hồi không ngủ được, đi ra đi vào để sắp đồ. Nhớ ngày trước đi xe khách vất vả lắm, toàn phải đợi xe từ Bắc Ninh rồi đón về Nghệ An. Bây giờ đi xe của tổ chức Công đoàn xe sẽ chạy thẳng một mạch về nhà, cùng với các đồng nghiệp, tôi cảm thấy hành trình về nhà của mình gần hơn bao giờ hết”, vợ chồng anh Khánh chia sẻ.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải dặn dò, thăm hỏi, chúc Tết NLĐ

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động sau một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô dự chi khoảng 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động, thông qua 4 hoạt động lớn đó là: Tổ chức chương trình “Tết sum vầy”; hỗ trợ phương tiện đưa CNLĐ khó khăn về quê đón Tết; thăm, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập… “Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chương trình “Hỗ trợ xe Tết cho CNLĐ” năm nay, LĐLĐ TP đã quyết định chuyển đổi phương thức tổ chức. Theo đó, hỗ trợ vé xe bằng tiền cho 1.000 công nhân lao động, chỉ hỗ trợ phương tiện cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ về quê tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa”, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội cho hay.

Hơn 200 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ được hỗ trợ xe về quê đón Tết

Có mặt tại Chương trình, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Năm 2021, cùng với đất nước, đội ngũ CNLĐ đã gặp vô vàn khó khăn và thách thức trong quá trình tổ chức sản xuất, trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nhất là trong đợt dịch lần thứ tư. Ngay từ tháng 10.2021, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ với nỗ lực cao nhất, huy động tất cả các nguồn lực, trong đó nguồn lực của tổ chức Công đoàn quan trọng nhất với mong muốn mang đến cái Tết ấm áp cho mọi NLĐ. Đoàn Chủ tịch yêu cầu công đoàn các cấp đảm bảo đoàn viên, NLĐ đón Tết cổ truyền của dân tộc bình an, vui tươi, ấm no, hạnh phúc với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”. “Tôi mong chị anh em công nhân phải hết sức quan tâm để chủ động phòng, chống dịch cho gia đình mình, cho cộng đồng xã hội, và quan trọng nhất chúng ta chuẩn bị đầy đủ tâm thế sau những ngày nghỉ Tết quay trở lại, sẽ tăng tốc phát triển ngay từ những ngày đầu Xuân mới, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Thủ đô, cũng như đất nước”, ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Tính đến ngày 27.1.2022, theo báo cáo chưa đầy đủ của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, đã có khoảng 9.477.599 đoàn viên và NLĐ được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là 3.202 tỷ đồng.

Trong đó, các cấp công đoàn hỗ trợ quà và tiền mặt cho 9.477.599 lượt đoàn viên; hỗ trợ 139.706 vé tàu, hỗ trợ xe đưa 69.070 công nhân, lao động về quê ăn Tết; tổ chức trao tặng 554 căn nhà “Mái ấm công đoàn”… Trong tổng số tiền chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, các cấp công đoàn chi từ nguồn tài chính công đoàn là 2.750 tỷ đồng, nguồn kêu gọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ nguồn kinh phí chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ trên 452 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tham mưu, tham gia phối hợp tổ chức, phục vụ 80 đoàn do các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dẫn đầu thăm, chúc Tết và tặng quà đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại 63 tỉnh, thành phố. Tổng số tiền thăm, tặng quà đoàn viên, NLĐ gần 19 tỷ đồng với 15.100 suất quà.

Nhiều nơi có cách làm sáng tạo, như: LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt 10 nghìn hộ gia đình công nhân tiêu biểu tại công viên Đầm Sen; LĐLĐ Bình Dương triển khai chương trình “Tết ấm áp với gia đình công nhân có người thân tử vong do Covid”- ngoài hỗ trợ tiền còn cùng NLĐ sửa chữa, trang hoàng nhà cửa, mua sắm vật dụng thiết yếu để đón Tết; LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức thăm, tặng quà, vui Tết cho những người lao động đầu tiên vào ở tại khu nhà ở thuộc thiết chế Công đoàn… 


NGUYÊN KHANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top