Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tạo dựng không gian kết nối với sông Hương

Thứ Tư 30/03/2022 | 11:00 GMT+7

VHO- Những ngày gần đây, các cơ quan, đơn vị dọc trục đường Lê Lợi, TP Huế đang đẩy nhanh việc tháo dỡ hệ thống hàng rào, tạo dựng không gian mở cho cộng đồng. Đây là một trong những chương trình chỉnh trang đô thị quan trọng, nhằm để người dân tiếp cận sông Hương và kết nối với các trung tâm văn hóa nghệ thuật một cách dễ dàng hơn.

 Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế đã tháo dỡ hàng rào, cổng để “đồng bộ” với không gian mở dọc bờ Nam sông Hương

Có mặt tại khu nhà cổ ở số 23-25 Lê Lợi, hiện là trụ sở của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Huế (từng là trụ sở của UBND TP Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế), chúng tôi chứng kiến đội ngũ công nhân đang đẩy nhanh việc tháo dỡ hàng rào, đập bỏ các trụ cột bê-tông rào chắn xung quanh khuôn viên công trình. Theo bộ phận thi công, song song với việc tháo dỡ hàng rào sẽ tiến hành chỉnh trang, trồng lại cây xanh phù hợp với không gian xung quanh. Công việc này dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4.2022. Từ khi hàng rào, các trụ bê-tông của công trình này được tháo dỡ, cảnh quan trở nên rộng và thoáng hơn rất nhiều.

Từ trụ sở của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Huế có thể kết nối đến các trụ sở, trung tâm văn hóa nghệ thuật xung quanh một cách dễ dàng, có thể kể đến là Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (cạnh cầu Trường Tiền), Bảo tàng tranh thêu XQ, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế, trung tâm dịch vụ du lịch Festival, Bảo tàng Hồ Chí Minh… Xen kẽ giữa các trung tâm văn hóa nghệ thuật này là những không gian công cộng đã được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang như: công viên Tứ Tượng, công viên Lý Tự Trọng, hệ thống đường đi bộ từ bến thuyền Tòa Khâm đến Học viện Âm nhạc Huế…

Theo quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Lê Lợi (bờ Bắc sông Hương) sẽ là không gian văn hóa dịch vụ du lịch đặc sắc của trung tâm thành phố Huế. Trong đó, trụ sở các trung tâm văn hóa, không gian nghệ thuật ở phía giáp sông Hương sẽ được tháo dỡ toàn bộ hệ thống hàng rào, trụ cổng bê - tông để tạo dựng một không gian mở, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận và kết nối với sông Hương. Riêng trục các cơ quan công sở ở dọc trục phía Nam đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân) sẽ được xây dựng các công trình khách sạn, dịch vụ du lịch cao cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng chưa triển khai tháo dỡ hàng rào do đang chuẩn bị công tác đảm bảo an toàn cho hệ thống tác phẩm và không gian trưng bày. Theo lãnh đạo Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế, việc tháo dỡ hàng rào ở khuôn viên Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng sẽ sớm được thực hiện để đồng bộ và kết nối với các không gian nghệ thuật dọc sông Hương.

 Công nhân đang tháo dỡ hàng rào, trụ cổng bê-tông để chỉnh trang không gian văn hóa tại khu nhà Pháp cổ số 23-25 Lê Lợi (trụ sở của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Huế

Bờ Nam sông Hương với trục đường Lê Lợi là điểm nhấn của trung tâm Thành phố Huế. Song song với việc xây dựng trục không gian văn hóa nghệ thuật, hiện nay UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án tổ hợp khách sạn và dịch vụ du lịch cao cấp trên các khu đất “vàng” (từ số 22 đến 30A Lê Lợi) - từng là trụ sở của nhiều cơ quan. Trong đó, khu đất số 22-24 Lê Lợi với diện tích hơn 4.830m2, tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư với tổng mức hơn 600 tỉ đồng để xây dựng khách sạn đạt tối thiểu 270 phòng, có phòng hội nghị 500m2 trở lên cùng khu nhà hàng và các dịch vụ du lịch. Khu đất từ 26-30A Lê Lợi có diện tích hơn 6.230m2, kêu gọi đầu tư tổ hợp khách sạn khoảng 250-300 phòng với tổng mức hơn 700 tỉ đồng, trong đó 4 mặt tiền đường phải bố trí khu vực thương mại dịch vụ, tạo không gian thoáng để kết nối với trục không gian văn hóa nghệ thuật dọc đường Lê Lợi và bờ sông Hương.

Trả lời Văn Hóa, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã có 5-6 nhà đầu tư khảo sát tìm hiểu và báo cáo phương án đầu tư ở các khu đất dọc đường Lê Lợi, song họ không tham gia được bởi nhiều lý do, vướng mắc. Cụ thể, hiện nay những công trình trên các khu đất này vẫn còn sử dụng được nên theo quy định phải bán đấu giá. Vì vậy, nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá thì phải đập bỏ các trụ sở này để xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp nên chi phí sẽ đội lên khá cao. Đây là những khu đất lớn, nhà đầu tư phải trả tiền thuê đất một lần (thời hạn 50 năm) nên “chất tải” lên số vốn đầu tư. Tỉnh sẽ nghiên cứu các đề xuất một cách chặt chẽ và tiếp tục kêu gọi để có khu tổ hợp khách sạn cao cấp ở khu vực này. 

SƠN THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top