Để phát huy nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại

VHO-Ngày 1.4, Nhà hát Chèo Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học phát huy nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại. Các ý kiến tại Hội thảo đã thể hiện sự tâm huyết trách nhiệm với nghệ thuật Chèo của dân tộc.

Để phát huy nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại - Anh 1

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, những giải pháp thấu đáo để bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại. Trong đó  có việc phổ cập nhận thức về Chèo cho công chúng khán giả và cả nghệ sĩ trẻ; đổi mới công tác quản lý, marketing, quảng bá nghệ thuật chèo; kiến nghị các cơ quan chức năng rà soát và sửa đổi những quy định về chính sách không còn phù hợp để phát triển nguồn lực, nhân lực cho nghệ thuật Chèo… 

Để phát huy nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại - Anh 2

Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, NSND Thanh Ngoan phát biểu tại Hội thảo

NSND Trịnh Thuý Mùi; Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Lê Minh Tuấn; PGS.TS Hà Hoa, đạo diễn; TS Trần Đình Ngôn;  NSND Thanh Ngoan; NSND Thuý Ngần; NSND Quốc Trượng; NSƯT Đoàn Vinh cùng lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật Chèo của trung ương và các địa phương… đã chia sẻ quan điểm phát triển nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại, làm thế nào giúp nghệ thuật Chèo tiếp cận được với đời sống xã hội, áp dụng công nghệ vào sân khấu Chèo mà vẫn giữ được các phương pháp nghệ thuật truyền thống. 

Tại Hội thảo, đại diện các đơn vị nghệ thuật Chèo ở địa phương, Hà Nội cũng đề nghị Nhà hát Chèo Việt Nam với vai trò đơn vị “anh cả” cần xây dựng các đề án phát triển đưa ra các giải pháp căn cơ như  đào tạo nhân lực, quảng bá hình ảnh, hợp tác quốc tế, chế độ chính sách cho nghệ sĩ… để từ đó các đoàn Chèo địa phương tham khảo, áp dụng đối với đơn vị mình. 

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc