Xây dựng những mô hình hay gắn với tiêu chí văn hóa

VHO - Sáng 6.4, Công đoàn Khối cơ sở Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17 (mở rộng) nhiệm kỳ 2017-2022; phát động chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và triển khai nhiều hoạt động trọng tâm, hướng đến xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với tiêu chí văn hóa.

Xây dựng những mô hình hay gắn với tiêu chí văn hóa - Anh 1

Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ VHTTDL Trần Nhật Sinh triển khai kế hoạch hoạt động

Thời gian qua, Ban Thường vụ Công đoàn Khối đã tập trung chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền về không gian văn hóa Hồ Chí Minh thông qua các buổi tọa đàm, hội thi, hội diễn, triển lãm, giao lưu và sinh hoạt chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương giới thiệu những điển hình học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Khối đến cán bộ, công chức, đảng viên của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là vận dụng, phát huy vai trò của viên chức, lao động trong các trường thuộc Khối, tham gia sáng tác, giới thiệu các tác phẩm cải lương, kịch, điện ảnh, phim tư liệu, các tác phẩm điêu khắc, hội họa, múa với chủ đề học tập và làm theo Bác; xây dựng thói quen chào cờ, dâng hoa, lễ xuất quân các đoàn thể thao, báo công tại tượng đài Bác Hồ.

Tại hội nghị, Công đoàn Khối đã triển khai chương trình công tác năm 2022; Kế hoạch tổ chức Ngày hội thể thao CNVC-LĐ; Kế hoạch tập huấn Sơ cấp cứu năm 2022; Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 14 và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 và đặc biệt là chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Theo đó, giai đoạn 1 (từ nay đến hết tháng 5.2022) với chỉ tiêu 70 sáng kiến; giai đoạn 2 (từ tháng 6.2022 đến tháng 9.2023) với chỉ tiêu 100 sáng kiến.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc