Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Tôn vinh giá trị lịch sử, nghệ thuật di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ

Thứ Năm 07/04/2022 | 09:52 GMT+7

VHO- Chiều 6.4, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử với chủ đề "Đờn ca tài tử Nam Bộ-Di sản Đất phương Nam". Hội thi có sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sỹ đến từ các đội thi của 21 tỉnh, thành Nam Bộ.

Cổng chào không gian Đờn ca tài tử 

Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III  - Cần Thơ năm 2022 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022 do Bộ VHTTDL phối hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thi, ông Nguyễn Công Trung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL cho biết, việc tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử chính là sự cụ thể hóa những cam kết giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, nhằm tôn trọng sự đa dạng các nền văn hóa như khuyến nghị của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa liên hiệp quốc (UNESCO) đã đề ra.

Đồng thời cũng nhằm mục đích bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật và giá trị trao truyền lan tỏa di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ, một tài sản vô giá mà cha ông ta để lại cho con cháu, bằng trí tuệ, mồ hôi, xương máu, được vinh danh, cam kết tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại. Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III chính là sân chơi của những tài tử Đờn, tài tử Ca, những người có khiếu âm nhạc, có năng lực sáng tác và diễn tấu tìm đến để thỏa mãn đam mê, thỏa mãn nhu cầu giao lưu, học hỏi nghệ thuật.

Ông Nguyễn Công Trung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL phát biểu khai mạc

Tối ngày 7.4, tại Quần Bình Thủy sẽ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III  - Cần Thơ năm 2022 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022 với chủ đề "Tinh hoa nghệ thuật dân tộc Việt".  Ngoài Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử, tại Liên hoan lần này còn tổ chức các hoạt động nổi bật như: Hội thi không gian Đờn ca tài tử; triển lãm "Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam," chương trình tổng kết, bế mạc liên hoan. Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022 diễn ra hết ngày 11.4.2022. 

Không gian Đờn ca tài tử của đơn vị tỉnh Kiên Giang tối ngày 6.4

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Nhỏ đến từ đoàn Kiên Giang cho biết: Đến với Liên hoan lần này, 3 cha con tôi rất là vui lại được hội ngộ về mảnh đất Tây Đô để cùng tham gia đờn, gặp gỡ giao lưu với nhiều nghệ nhân ở 21 tỉnh, thành. Đoàn Kiên Giang dàn dựng chương trình có chủ đề “Kiên Giang hòa điệu đất Phương Nam”. 

Chị Nguyễn Thị Thảo, người dân của thành phố thì cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi được theo dõi nhiều hoạt động Đờn ca tài tử. Mỗi gian hàng của các tỉnh, thành đều thể hiện những nét đặc trưng của mình cùng góp sức vào bảo vệ giữ gìn nghệ thuật Đờn ca tài tử. 

THẾ HẠNH

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top