Vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam

VHO – Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất để triển khai kế hoạch công tác nhằm hoàn thiện các thủ tục, điều kiện để tiến tới tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam.

Vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam - Anh 1

Quang cảnh buổi họp Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam

Ngày 9.4, tại tỉnh Quảng Bình đã diễn ra cuộc họp Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam. Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn Karate, Tổng cục Thể dục Thể Thao, Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á; các ông, bà là thành viên Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam đã tham dự cuộc họp.

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam, phong trào tập luyện Karate đã thu hút đông đảo võ sinh tập luyện. Tại các giải Karate khu vực Đông Nam Á, các võ sinh Việt Nam đã đoạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Nhằm từng bước phát triển phong trào Karate Việt Nam và chuẩn bị tham gia SEA Games 31 sắp tới, Bộ VHTTDL đã có quyết định về việc công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam với 17 thành viên là cán bộ bộ môn Karate tại Tổng cục TDTT, lãnh đạo các Sở VH, TT&DL, các Liên đoàn Karate trên khắp cả nước.

Tại buổi họp, các thành viên của Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam đã thảo luận, trao đổi về kế hoạch hoạt động; báo cáo dự thảo Điều lệ hoạt động của Liên đoàn; dự kiến thời gian địa điểm tổ chức đại hội; giải pháp huy động nguồn kinh phí tổ chức đại hội…

Việc thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam sẽ đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của phong trào Karate, qua đó góp phần đào tạo các thế hệ VĐV kế cận; đồng thời tổ chức các sân chơi và tham gia các giải Karate ở khu vực…

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc