Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Bộ CHQS Gia Lai với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Thứ Sáu 22/04/2022 | 10:50 GMT+7

VHO- Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng văn hóa đọc, xã hội học tập trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai, sáng 21.4, Nhà Văn hóa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Thư viện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

 Cán bộ Thư viện trưng bày sách

Thời gian diễn ra trong 11 ngày với nhiều hoạt động chính gồm: Giới thiệu, trưng bày sách, báo, tạp chí. Viết cảm nhận về sách và ngày hội đọc sách: Cảm nhận về quyển sách mà mình đã đọc (nhân vật, nội dung, ý nghĩa, hình thức, cảm xúc…) hoặc cảm nhận về ngày hội đọc sách (không quá 1.000 chữ); Bài viết sẽ được Ban tổ chức lựa chọn trao giải nhất, nhì, ba và được phát trên hệ thống phát thanh nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022 làdịp đểtôn vinh giá trị của sách trong đời sống xã hội; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy với việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang tỉnh. Tin, ảnh: HUY BẮC

* Sáng 21.4, tại TP Đà Lạt, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc sự kiện “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất”. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban tổ chức đánh giá: “Đây là dịp để khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, tôn vinh giá trị của sách và tinh thần hiếu học của người Việt Nam, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tuy là lần đầu được tổ chức, nhưng sự kiện đã thu hút hàng trăm đầu sách của nhiều tác giả nổi tiếng cả trong và ngoài tỉnh. Chính vì thế đã có rất đông người dân, du khách và đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên của địa phương đến đây để tham gia, tìm hiểu, giao lưu các vấn đề về sách. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chọn ngày 21.4 hằng năm là “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”. Chương trình diễn ra trong 3 ngày từ 21-23.4 tại khuôn viên khách sạn Dalat Palace (số 2 Trần Phú, phuờng 1, Đà Lạt). THÀNH KHIÊM

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top