Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Đội tuyển U23 Việt Nam: Sau SEA Games là "biển lớn"

Thứ Hai 30/05/2022 | 10:15 GMT+7

VHO- Ngay sau chiến dịch SEA Games trên sân nhà, đội tuyển U23 Việt Nam đã sang UAE tập huấn chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U23 châu Á 2022, diễn ra tại Uzbekistan vào đầu tháng 6 tới. Đây là lần thứ tư liên tiếp Việt Nam có mặt tại sân chơi bóng đá trẻ hàng đầu châu lục.

HLV Gong Oh-kyun sẽ đối mặt với nhiều áp lực tại giải châu Á tới đây Ảnh: VFF

Thành công rực rỡ tại kỳ đại hội trên sân nhà vừa qua chắc chắn sẽ mang lại nhiều động lực cho các cầu thủ trẻ, nhưng kèm theo đó là sự kỳ vọng không hề nhỏ. U23 Việt Nam đã khẳng định vị thế tại sân chơi khu vực và giờ đây, người hâm mộ đang chờ đợi màn thể hiện của họ tại đấu trường châu lục.

Bài học quá khứ

Sau khi bảo vệ thành công HCV SEA Games 31, các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ có đúng 2 ngày nghỉ trước khi quay lại tập trung sang UAE tập huấn. Bản danh sách 25 cầu thủ được tân HLV Gong Oh-kyun mang sang UAE lần này không có nhiều bất ngờ, khi các cầu thủ vừa giành chức vô địch SEA Games 31 chiếm hơn một nửa quân số, trong đó có những cầu thủ chủ lực như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng… Lực lượng còn lại cũng đều là những gương mặt nhận được sự đánh giá cao của HLV Gong Oh-kyun trong giai đoạn tập huấn vừa qua tại Hà Nội do chính HLV này trực tiếp quản lý và tuyển chọn, hứa hẹn sẽ tạo ra làn gió mới cho lối chơi của U23 Việt Nam.

Sau thành công tại SEA Games 31, U23 Việt Nam nhận được sự kỳ vọng không hề nhỏ từ người hâm mộ tại sân chơi châu lục, nhất là khi Việt Nam với lứa của Quang Hải, Công Phượng từng giành ngôi á quân trong chiến tích Thường Châu. Hành trình tại giải châu Á của U23 Việt Nam năm nay không khác gì mấy so với 2 năm trước. Khi đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã giành HCV lịch sử tại SEA Games 30 cuối năm 2019. Đầu tháng 1 năm 2020, đội sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á với sự tự tin lớn vì trước đó đã lập nên chiến tích vẻ vang cho bóng đá nước nhà. Nhưng thầy trò ông Park đã có một giải đấu thất bại, khi chỉ giành 2 điểm sau 2 trận hòa (trước UAE và Jordan) và 1 trận thua (trước CHDCND Triều Tiên), xếp cuối bảng. Khi đó, thành phần của U23 Việt Nam nòng cốt là những nhân tố đã vô địch SEA Games 30 nhưng thi đấu rời rạc, thiếu hiệu quả, nhiều cầu thủ bị quá tải sau chiến dịch trên đất Philippines. Bên cạnh đó, việc không có nhóm cầu thủ trên 23 tuổi cũng ảnh hưởng đến lối chơi đội, U23 Việt Nam tại Thái Lan khác hẳn so với U23 Việt Nam tại SEA Games 30 khi có Trọng Hoàng và Hùng Dũng.

Bài học 2 năm trước vẫn còn nguyên giá trị với U23 Việt Nam, khi hiện tại họ cũng vừa vô địch SEA Games thì lại chuẩn bị thi đấu giải châu Á, lần này đội cũng sẽ không có nhóm cầu thủ trên 23 tuổi như hồi ở SEA Games 31. Ai cũng biết là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức quan trọng như thế nào với Việt Nam tại SEA Games 31, họ gần như là một nửa sức mạnh của đội tại chiến dịch vừa rồi. Không biết đội bóng của HLV Gong Oh-kyun sẽ thể hiện ra sao tại giải đấu tới với những cầu thủ ở độ tuổi như đúng với tên gọi U23?

Áp lực cho HLV Gong Oh-kyun

Với những gì làm được trong gần 5 năm qua, HLV Park Hang-seo có thể xem là nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà, ông Park xứng đáng với 2 từ “huyền thoại” của bóng đá tại đất nước hình chữ S. Và khi ông Gong Oh-kyun lên thay ông Park cho vị trí “thuyền trưởng” tại U23 Việt Nam, chắc chắn vị HLV sinh năm 1974 này sẽ đối mặt với rất nhiều áp lực. HLV Park Hang-seo đã giúp U23 Việt Nam giành 2 HCV SEA Games và một lần về nhì tại VCK U23 châu Á 2018 và giờ đây, HLV Gong Oh-kyun may mắn thừa hưởng được “gia sản” đồ sộ, kèm theo đó là vô vàn áp lực và kỳ vọng.

Sau khi giành HCV SEA Games 31, người hâm mộ kỳ vọng nhiều hơn vào U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục, đó là thành tích (U23 Việt Nam bị loại tại vòng bảng năm 2020) cũng như màn trình diễn, lối chơi mới dưới thời tân HLV. Nhưng cái khó là trong tay HLV Gong Oh-kyun không có được lứa cầu thủ tài năng như năm 2018, thậm chí cũng không nhỉnh hơn là mấy so với 2 năm trước. Chiến lược gia người Hàn Quốc có quá ít thời gian để chuẩn bị vì sau SEA Games 31, đội phải tập trung rồi sang UAE tập huấn. Ông Gong Oh-kyun chỉ lấy phân nửa lực lượng dự SEA Games 31 để kết hợp với các cầu thủ ông tuyển chọn trước đó dự giải châu Á, thời gian gấp gáp, rất khó để các cầu thủ hoà nhập và hiểu được triết lý chơi bóng của HLV mới, chưa kể sau SEA Games 31, nhiều cầu thủ cũng không có được thể trạng tốt vì không đảm bảo thể lực và chấn thương. Hơn ai hết, HLV Park Hang-seo là người hiểu rõ nhất áp lực mà Gong Oh-kyun đang đối mặt, do đó sau trận chung kết SEA Games 31, ông Park mong muốn giới truyền thông đừng gây áp lực với người tiền nhiệm.

Nhưng đâu chỉ có áp lực, HLV Gong Oh-kyun và U23 Việt Nam sẽ còn đối mặt với thử thách lớn từ các đối thủ ở bảng đấu của mình. Ngoài U23 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất, U23 Việt Nam sẽ gặp lại 2 đối thủ tại Đông Nam Á là U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Thất bại ở SEA Games 31 khiến 2 đối thủ rất quyết tâm “đòi nợ” tại Uzbekistan, đặc biệt là U23 Thái Lan. Trận đấu ra quân vào 2.6 tới được dự báo sẽ mang lại nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Gong Oh-kyun khi người Thái đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng (HLV trưởng Polking đã gọi thêm một số cầu thủ chất lượng) và rất muốn phục thù.

U23 Việt Nam lần này không còn nhóm cầu thủ trên 23 tuổi như SEA Games 31, đó sẽ là thử thách lớn cho Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội. Nên nhớ rằng sân chơi SEA Games - hoàn toàn khác so với “biển lớn” là đấu trường châu lục. U23 Việt Nam từng thắng các đối thủ tại SEA Games nhưng khi bước ra sân chơi châu Á thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó cũng vừa thách thức vừa là cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. 

VĨNH HẢI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top