Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Ca hiến tạng sau chết não đầu tiên ở miền Trung cứu sống 2 bệnh nhân

Thứ Tư 08/06/2022 | 10:20 GMT+7

VHO- Thân nhân của một thanh niên chết não tại Huế đã đồng ý hiến tạng, cứu sống 2 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Ca ghép thận đã được Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công.

Ngày 8.6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sức khỏe của hai bệnh nhân được ghép thận vào ngày 5.6 vừa qua đã phục hồi tốt. Trước đó, Bệnh viện đã tiếp nhận thông tin về một bệnh nhân nam (33 tuổi, trú tại Huế) đang nằm điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu B có tiên lượng tử vong. Người nhà của bệnh nhân này có nguyện vọng hiến tạng sau khi con trai chết não.

Tập thể y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chào vĩnh biệt người hiến tạng. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ của bệnh viên đã tích cực theo dõi, đánh giá tình trạng bệnh nhân. Ngày 4.6, Hội đồng đánh giá chết não của Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành các xét nghiệm và đánh giá lâm sàng xác định bệnh nhân đã chết não.

Đến hơn 13 giờ ngày 5.6, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật ghép thận đồng thời cho hai bệnh nhân có chỉ số phù hợp. Đây là những bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, đang chạy thận định kỳ tại bệnh viện và chờ cơ hội được ghép thận; trong đó, có một bệnh nhân là em họ của thanh niên hiến tạng.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đây là trường hợp hiến tạng sau chết não đầu tiên ở khu vực miền Trung. Cùng với thời điểm thực hiện phẫu thuật ghép thận, đội ngũ y bác sĩ cũng tiễn đưa người hiến tạng về với gia đình. Giây phút tiễn đưa ai cũng xúc động và cảm kích tấm lòng của thân nhân người hiến tạng. Họ đã vượt qua “rào cản” quan niệm chết phải toàn thây của người dân miền Trung, để góp phần cứu sống những bệnh nhân khác.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: Suốt 21 năm hành trình ghép tạng của bệnh viện, đã có hơn 1.200 ca ghép thận được thực hiện nhưng nguồn hiến tạng vẫn là từ người cho sống. Ca ghép thận đầu tiên là của người mẹ hiến cho con trai từ năm 2001, đến nay cả hai mẹ con vẫn sống và làm việc bình thường.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy tạng từ người cho chết não. Ảnh: BVCC

GS.TS Phạm Như Hiệp trăn trở, hàng ngày các bác sĩ chứng kiến những số phận không may bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông… không qua khỏi. Chúng tôi luôn mong muốn một phần cơ thể họ có thể được tái sinh lần nữa trong cơ thể những người đang chờ ghép tạng, nhưng lại không vận động được gia đình người hiến chết não bởi quan niệm của người dân miền Trung. Ca hiến tạng đầu tháng 6.2022 tại bệnh viện là trường hợp đầu tiên hiến tạng sau chết não đầu tiên tại Huế, cũng là tại khu vực miền Trung. Hy vọng nghĩa cử cao đẹp của gia đình này sẽ góp phần thay đổi tích cực quan điểm về hiến tạng sau khi chết não trong cộng đồng, lan tỏa mạnh mẽ tấm lòng thiện nguyện và nhân ái trong mỗi người dân Việt Nam.

S.THÙY

Print
Tags: Y tế

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top