Quảng Nam: Phát triển du lịch xanh

VHO-Sở VHTTDL Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Quảng Nam- Phát triển du lịch xanh” tại làng cổ Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Quảng Nam: Phát triển du lịch xanh - Anh 1

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tọa đàm thu hút sự tham gia của hơn 70 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia về du lịch xanh, bền vững của tổ chức SSTP, EuroCharm; các Sở, ban ngành và địa phương liên quan, các doanh nghiệp du lịch; đại diện một số mô hình du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững. 
Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã trình bày các tham luận về định hướng phát triển du lịch xanh của tỉnh; định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng cổ Lộc Yên; quá trình áp dụng Bộ tiêu chí du lịch xanh đối với khu nghỉ dưỡng; thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động kinh doanh homestay theo hướng xanh và xây dựng mô hình, sản phẩm du lịch tái chế...
Đồng thời tập trung trao đổi, bàn bạc đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả thúc đẩy phát triển du lịch xanh để đảm bảo được 3 mục tiêu: Tăng trưởng du lịch nhanh, ổn định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch. 
Theo nhận định của các đại biểu tham dự tọa đàm, đến nay, phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo được sự lan tỏa và cộng hưởng lớn trong cộng đồng, thực tế chỉ có một số mô hình du lịch tại Hội An. 

Quảng Nam: Phát triển du lịch xanh - Anh 2

Làng cổ Lộc Yên có nhiều lợi thế triển khai Bộ tiêu chí du lịch xanh

Các đại biểu cũng dành thời gian để trao đổi về nội dung định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng cổ Lộc Yên- di tích cấp quốc gia được Bộ VHTTDL công nhận năm 2019. 
Hầu hết các ý kiến đều cho rằng Lộc Yên có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch sinh thái theo Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam đã ban hành; cần tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm du lịch cho đội ngũ làm hướng dẫn viên du lịch...để có thể phát huy hơn nữa tiềm năng du lịch của nơi đây. 

Quảng Nam: Phát triển du lịch xanh - Anh 3

Không gian xanh ở làng cổ Lộc Yên

Được biết, Tọa đàm nói trên là một trong những hoạt động thực hiện Kế hoạch 5177 (ngày 10.8.2021) của UBND tỉnhvề phát triển du lịch xanh tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Qua đó  nhằm triển khai định hướng phát triển du lịch xanh, thảo luận bàn giải pháp xây dựng, phát triển đạt hiệu quả mô hình điểm du lịch xanh và giúp cho các đơn vị kinh doanh du lịch có thông tin, ý tưởng xây dựng sản phẩm du lịch xanh. 
Trong thời gian tới, ngành Du lịch Quảng Nam tiếp tục chú trọng phát triển du lịch xanh và bền vững, gắn vào loại hình du lịch với nông nghiệp, nông thôn nhằm khai thác tiềm năng không gian tự nhiên yên bình, các hoạt động trải nghiệm của du khách trong nước và quốc tế.

THU HOÀI
 

Ý kiến bạn đọc