Hồi âm bài “Tình trạng lấn chiếm không gian biển Bãi Xép (Bình Định): Bãi biển đã thông thoáng, sạch đẹp

VHO- Sau khi Văn Hóa có bài “Tình trạng lấn chiếm không gian biển Bãi Xép (Bình Định): Cần chấm dứt sớm” (số báo 3736, ngày 15.6), lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn đã có báo gửi UBND tỉnh và chủ động liên hệ trực tiếp với phóng viên thông tin, đến nay bãi sau của biển Bãi Xép đã được thông thoáng, sạch đẹp và không còn tình trạng người dân lấn chiếm không gian biển Bãi Xép để trưng bày bàn ghế, các vật dụng ra bãi biển để kinh doanh hải sản, phục vụ nhu cầu ăn uống.

Hồi âm bài “Tình trạng lấn chiếm không gian biển Bãi Xép (Bình Định): Bãi biển đã thông thoáng, sạch đẹp - Anh 1

 Các đơn vị liên quan phối hợp ra quân vệ sinh môi trường trên bãi biển Bãi Xép

Ông Vũ Huy Hảo, Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng cho biết: Sau chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND TP Quy Nhơn, những ngày qua lực lượng ngành chức năng liên quan cũng như chính quyền địa phương đã phối hợp ra quân thường xuyên có mặt tại bãi biển Bãi Xép tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được bày bàn ghế và đưa các loại hải sản ra bãi sau biển buôn bán. Hiện giờ, người dân đã chấp hành nghiêm và bãi sau biển Bãi Xép đã được thông thoáng, sạch sẽ, trở lại nét hoang sơ, bình yên vốn có trước đây.

Theo ông Dương Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND phường Ghềnh Ráng khảo sát thực tế triển khai các giải pháp hiệu quả, bền vững nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại biển Bãi Xép. “Trước mắt, sẽ lắp đặt một số dụng cụ tập thể dục - thể thao ngoài trời, sân bóng chuyền, xích đu... trên bãi biển tạo không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng và phục vụ khách du lịch”, ông Hòa thông tin.

Trước đó Văn Hóa phản ánh, những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội và cơ quan báo chí lan truyền nhiều thông tin hãy cứu lấy “hòn ngọc” không gian biển Bãi Xép. Các bài viết đều phản ánh hiện nay khu vực bãi sau của biển Bãi Xép đang tự đánh mất những nét hấp dẫn hoang sơ vốn có và thay vào đó là sự nhếch nhác, mất mỹ quan, rác thải, nước thải từ các cơ sở buôn bán hải sản và kinh doanh dịch vụ ăn uống dưới bãi biển này...

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc