Huế: Thả 20.000 hoa đăng cầu mong đất nước thanh bình

VHO- Tối 29.6, tại bến thuyền di tích Nghinh Lương Đình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Ban Tổ chức Festival Huế tổ chức lễ hội hoa đăng trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022.

Huế: Thả 20.000 hoa đăng cầu mong đất nước thanh bình - Anh 1

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì nghi lễ

Chương trình đã có sự tham gia của đông đảo Tăng Ni, Phật tử , người dân và du khách có mặt tại Huế. Ngay sau nghi lễ trang nghiêm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, người dân và du khách đã cùng nhau thả xuống sông Hương 20.000 hoa đăng cầu mong đất nước thanh bình. Ngoài khu vực bến Nghinh Lương Đình, du khách cũng di chuyển trên nhiều chiếc thuyền rồng ra giữa sông để cùng thả hoa đăng.  

Lễ hoa đăng cầu mong đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới thoát nạn chiến tranh- thiên tai- dịch bệnh...

Huế: Thả 20.000 hoa đăng cầu mong đất nước thanh bình - Anh 2

Đã có 20.000 hoa đăng được thả xuống sông Hương, Thành phố Huế

Trên tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, nhiều năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng các Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, ích đạo lợi đời thông qua các lễ hội Phật giáo truyền thống.

Huế: Thả 20.000 hoa đăng cầu mong đất nước thanh bình - Anh 3

Nhiều Phật tử, cộng đồng và du khách cùng thả hoa cầu mong đất nước thanh bình

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang, có nhiều di sản văn hóa, di tích lịch sử và hàng trăm lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa Huế. Nơi đây còn là trung tâm tín ngưỡng, tôn giáo lớn của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, trong đó Phật giáo là tôn giáo có vai trò, ảnh hưởng lớn trong đời sống người dân cố đô Huế và trở thành một bộ phận văn hóa tinh thần, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hoá Huế, con người Huế.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc