Hy vọng có thêm những đạo diễn trẻ cho sân khấu

VHO-Tối 1.7, ba nghệ sĩ sân khấu: Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Đức Tài đã ra mắt vở Vua Phật (tác giả: TS Bùi Hữu Dược) tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội. Đây là bài thi tốt nghiệp lớp đạo diễn sân khấu, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội của ba nghệ sĩ. Tác phẩm có sự phối hợp dàn dựng của hai nhà hát: Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã tới dự và động viên các nghệ sĩ.

Hy vọng có thêm những đạo diễn trẻ cho sân khấu - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã tới dự và động viên các nghệ sĩ trẻ

 

Vua Phật (tác giả: TS Bùi Hữu Dược, chuyển thể cải lương: cố NSND Triệu Quang Vinh) đã được ba nghệ sĩ của hai loại hình nghệ thuật là Trần Quang Khải (Cải lương) và Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Đức Tài (xiếc) cùng phối hợp dàn dựng dưới sự hướng dẫn của NSND Tống Toàn Thắng. 

Kịch bản Vua Phật cũng đã từng được đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên dàn dựng thành công cho Nhà hát Cải lương Việt Nam,  tuy nhiên khi được tái dựng lại với góc nhìn của ba nghệ sĩ trẻ, vở diễn đã mang tới một màu sắc rất mới lạ. Sự phối hợp giữa tư duy dàn dựng cũng như lực lượng nghệ sĩ của hai loại hình nghệ thuật cải lương và xiếc đã mang lại một hình thức mới lạ, hấp dẫn cho việc khai thác một đề tài lịch sử. Vở diễn đã khắc hoạ thành công nhân vật lịch sử Trần Nhân Tông, vị vua thứ 3 của nhà Trần, một vị vua sáng suốt, anh minh, lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh tan quân Nguyên Mông, bảo vệ vẹn toàn Tổ quốc. Khi nhường ngôi cho con, xuất gia tu hành, ngài đã tìm con đường giúp dân, giúp nước qua tu đạo để cố kết nhân tâm, vun bồi trí đức theo phương châm "dựng đạo tạo đời" và lập dòng Thiền phái Trúc Lâm.  Vở diễn đã xây dựng thành công, làm nổi bật vua Trần Nhân Tông ở cả hai phương diện đời và đạo với cách tiếp cận để người đương thời biết, hiểu, trân trọng giá trị công hạnh mà ngài để lại cho hậu thế. 

Hy vọng có thêm những đạo diễn trẻ cho sân khấu - Anh 2

Vua Phật được dàn dựng theo một khuynh hướng dàn dựng hiện đại của Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Ba nghệ sĩ trẻ dàn dựng Vua Phật đã có sự phối hợp khá ăn ý khi cộng hưởng các ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau cải lương, xiếc, điện ảnh, múa, âm nhạc… tạo cho sân khấu khá sinh động và hiện đại. Theo đánh giá của lãnh đạo hai nhà hát tham gia dàn dựng thì Vua Phật đã vượt qua là một bài thi tốt nghiệp mà có thể đưa ra biểu diễn phục vụ nhiều đối tượng khán giả.

NSƯT Trần Quang Khải, một trong ba nghệ sĩ dàn dựng chia sẻ: “Là một bài thi tốt nghiệp nhưng chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tạo mọi điều kiện của Ban giám đốc cũng như các anh chị em nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam để dàn dựng tác phẩm một cách rất chuyên nghiệp". 

Với tác phẩm Vua Phật, Nhà hát Cải lương Việt Nam cũng như Liên đoàn Xiếc Việt Nam có thể tin tưởng và hi vọng xiếc và cải lương nói riêng, sân khấu nói chung sẽ được bổ sung thêm những gương mặt đạo diễn mới đầy triển vọng.

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc