TP.HCM: 6 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại

VHO - Chiều 8.7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã họp thông tin nhanh ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Báo cáo từ các hội đồng thi cho biết, trong cả kỳ thi có 6 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Ngoài ra, một trường hợp đến trễ 30 phút không được dự thi (môn Ngữ văn).

TP.HCM: 6 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại - Anh 1

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2022 tại TP.HCM

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, TP.HCM có trên 8.500 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉ lệ thí sinh dự thi ở tất cả các môn đạt trên 99%. TP.HCM bố trí 158 điểm thi (gồm 71 điểm thi có thí sinh tự do và 87 điểm thi chỉ có thí sinh THPT); huy động trên 10.600 giáo viên làm cán bộ coi thi và gần 1.900 nhân viên, y tế, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Thông tin cho biết thêm, có 1 điểm thi có học sinh bị F0, do phụ huynh có nguyện vọng vẫn cho học sinh tham dự Kỳ thi nhằm lấy điểm xét đại học (không muốn đặc cách), vì vậy điểm thi đã tổ chức cho thí sinh thi tại phòng riêng theo các quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế. Bên cạnh đó, có 1 thí sinh Trường THPT Trưng Vương đến gần ngày thi thì bị nhiễm Covid-19, Ban chỉ đạo thi đã hướng dẫn làm hồ sơ xin đặc cách theo tinh thần văn bản 1816/QĐ-BGDĐT ngày 28.6.2022 về việc bổ sung đối tượng được đặc cách.

Ngoài các trường hợp nói trên, TP có 3 điểm thi có học sinh không thể viết bài và cần có hỗ trợ. “Các thí sinh nêu trên thi ở phòng riêng và có cán bộ ghi bài hỗ trợ, ở mỗi phòng thi đều có 1 máy ghi hình, 1 máy ghi âm và thêm 2 cán bộ coi thi, 1 giám sát theo dõi toàn bộ quá trình, đảm bảo tính an toàn và công bằng ở các điểm thi”, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết. Cũng theo Sở GD&ĐT, một số điểm thi có thí sinh mệt, bệnh (không phải Covid-19) đã cho xuống phòng y tế và sau khi ổn định thì cho quay lại phòng thi. Ở môn thi Ngữ văn, có 1 học sinh đi trễ 30 phút nên không được dự thi, theo quy định, môn thi sau thí sinh vẫn đến dự thi bình thường.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc