Kiên Giang mưa to, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà dân

VHO- Tính đến ngày 12.7, ước tổng giá trị thiệt hại về vật chất ban đầu hơn 1,85 tỉ đồng. Những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng áp thấp ở Biển Đông, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra mưa lớn, dông lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân.

Kiên Giang mưa to, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà dân - Anh 1

Bồ đội Biên phòng xã đảo Thổ Châu giúp dân sửa nhà do mưa to, dông lốc

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, mưa to, dông lốc làm một người bị thương ở huyện An Minh; đổ sập 12 căn nhà và tốc mái 65 căn tại các huyện Gò Quao, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Lương, Hòn Đất và hai thành phố Phú Quốc, Rạch Giá. Mưa to, dông lốc làm đổ ngã khoảng 30 ha lúa Hè Thu ở huyện U Minh Thượng, làm giảm năng suất, chất lượng lúa; sóng to, gió lớn đánh chìm 1 xuồng câu mực và hư hỏng 1 bè nuôi cá trên biển của ngư dân tại huyện Kiên Lương. Ngoài ra, dông lốc còn làm đổ sập giàn đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Thuận ở huyện Vĩnh Thuận và gây đổ ngã nhiều cây xanh trên địa bàn một số huyện, thành phố.

Các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ dân bị thiệt hại, dọn dẹp, sắp xếp lại nhà ở, bố trí nơi ở tạm, khắc phục hậu quả thiên tai. Các huyện đã tạm ứng ngân sách để hỗ trợ, thăm hỏi, động viên hộ dân bị thiệt hại vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Ngành chức năng rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của hộ dân, tiến hành các thủ tục trình UBND tỉnh chi hỗ trợ từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố ven biển, đảo theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, chủ động liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện hoạt động trên biển để thông tin, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra trên biển. Các địa phương vận động người dân và tổ chức lực lượng xung kích hỗ trợ chằng chống nhà cửa và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Hiện nay, tổng số tàu của tỉnh Kiên Giang đang hoạt động trong vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau là 873 tàu.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc