Thua Myamar, tuyển nữ Việt Nam để tuột mất HCĐ

VHO- Trong trận tranh HCĐ Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á, diễn ra vào chiều nay 17.7, tại Philippines, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã để tuột mất HCĐ vào tay đội tuyển Myanmar.

Bước vào trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị dẫn trước ngay từ phút thứ 10. Từ pha đá phạt góc của số 10 đội bạn, bóng chạm người Hoàng Thị Loan mở ra cơ hội cho số 8. Cú dứt điểm đầu tiên của cầu thủ này không thắng được Khổng Thị Hằng nhưng ở lần dứt điểm thứ 2, không có cơ hội nào cho hàng thủ đội bóng áo trắng và tuyển Việt Nam bị dẫn trước 1-0.

Thua Myamar, tuyển nữ Việt Nam để tuột mất HCĐ - Anh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể vượt qua Myanmar trong trận tranh HCĐ

Phút 24, đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ hoà do công của Huỳnh Như. Đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1 ở phút 40, Huỳnh Như nhận đường chuyền dài của đồng đội rồi một mình đi bóng giữa vòng vây hàng thủ đối phương, trước khi dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào góc xa, giúp đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Những tưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ có hiệp hai khởi sắc hơn khi đã lội ngược dòng thành công trong hiệp 1. Tuy nhiên sau đó tuyển Myanmar đã gỡ hoà 2-2 ở phút 58. Tiếp tục dẫn trước 3-2 ở phút thứ 81 sau khi Phạm Thị Hải yến ghi bàn nhưng đáng tiếc phút 84 và phút 87, Myanmar đã ghi liền 2 bàn, ấn định chiến thắng 4-3.

Thua Myamar, tuyển nữ Việt Nam để tuột mất HCĐ - Anh 2

Thất bại này sẽ buộc đội tuyển nữ phải cải tổ trong thời gian tới

Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam - nhà đương kim vô địch Giải Đông Nam Á – đương kim vô địch SEA Games rơi xuống vị trí thứ tư của giải. Đây là điều đáng tiếc khi các nữ tuyển thủ của chúng ta vừa có một kỳ SEA Games thành công rực rỡ. Thất bại này cũng đòi hỏi các nhà chuyên môn phải tìm hướng cải tổ mạnh mẽ để ngôi vô địch đấu trường khu vực không trở nên xa xôi với bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.

SA VÂN; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc