TP.HCM: 'Thưởng nóng' cho học sinh đoạt giải vàng Olympic quốc tế

VHO - Ngày 20.7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ chúc mừng và trao thưởng 150 triệu đồng cho em Nguyễn Việt Phong, học sinh lớp 12 CH, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vì đã đoạt thành tích huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022.

TP.HCM: 'Thưởng nóng' cho học sinh đoạt giải vàng Olympic quốc tế - Anh 1

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng học sinh Nguyễn Việt Phong

Tại lễ chúc mừng, Sở GD&ĐT đã quyết định thưởng nóng 150 triệu đồng cho em Nguyễn Việt Phong vì đã đạt thành tích đáng tự hào, mang vinh quang về cho đất nước. Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, nhiều năm rồi thành phố mới có học sinh đạt huy chương vàng tại một cuộc thi Olympic quốc tế. Trong đó, ngoài nỗ lực cá nhân của Việt Phong còn có sự hỗ trợ của nhà trường, các thầy, cô giáo. Lãnh đạo Sở GD&ĐT biểu dương sự phấn đấu của tập thể Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nơi học sinh Nguyễn Việt Phong đang theo học.

TP.HCM: 'Thưởng nóng' cho học sinh đoạt giải vàng Olympic quốc tế - Anh 2

Việt Phong chia sẻ tại chương trình

Tới đây, Nguyễn Việt Phong sẽ được UBND TP.HCM tuyên dương, khen thưởng theo quy định Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND TP.HCM. Được biết, Nghị quyết 02 quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt các giải trên địa bàn TP.HCM. Mức chi đối với học sinh, học viên đoạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế là 200 triệu đồng. Từ khi ban hành Nghị quyết này đến nay, học sinh Nguyễn Việt Phong là trường hợp đầu tiên được hưởng khen thưởng Nghị quyết này. 

Chia sẻ tại lễ chúc mừng, Việt Phong cho biết: "Để đạt được thành tích hôm nay, em đã nhận được sự động viên to lớn của gia đình, giúp đỡ của các thầy, cô giáo... Vì vậy, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình và tất cả mọi người đã luôn ở bên em. Thành công hôm nay chỉ là bước khởi đầu cho hành trình xa hơn, cống hiến nhiều hơn cho đất nước".

TP.HCM: 'Thưởng nóng' cho học sinh đoạt giải vàng Olympic quốc tế - Anh 3

Nguyễn Việt Phong chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM và thầy cô, gia đình

Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 54 năm 2022 được tổ chức tại TP Thiên Tân, Trung Quốc từ ngày 10-18.7.2022 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 326 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 4 thí sinh tham dự và cả 4 em đều xuất sắc đạt được huy chương vàng. Ngoài Việt Phong, ba học sinh đạt giải bao gồm: Trần Đức Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam; Phan Xuân Hành, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Phạm Nguyễn Minh Tuấn, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Với thành tích 4 huy chương vàng, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã ghi dấu ấn vô cùng đặc biệt, được Ban Tổ chức đánh giá rất cao. Đây là lần thứ 2 tất cả học sinh dự thi trong đội tuyển đều đạt Huy chương Vàng (lần đầu tiên là năm 2020). Kết quả xuất sắc của kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2022 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, giảng viên, giáo viên và các nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức phức tạp, tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của giáo dục mũi nhọn trong giáo dục phổ thông nước ta. Kết quả này cũng thể hiện sự tiến bộ của đoàn Olympic Hóa học, trong đó kết quả của nội dung thi thực hành, thí nghiệm đã khẳng định vị trí của nước ta với các nước tiên tiến trên thế giới. Đây là sự chuyển biến tích cực hiệu quả của công tác đào tạo các môn thực nghiệm nói chung, hóa học nói riêng trong những năm gần đây.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc