Long An chính thức ra mắt Đại sứ Truyền thông Tuần Văn hóa – Du lịch 2022

VHO-Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá cho Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế, ngày 21.7, Long An đã chính thức ra mắt đại sứ Truyền thông Tuần Văn hóa – Du lịch 2022 là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh, Đại sứ truyền thông có vai trò quan trọng trong việc kết nối và xúc tiến, quảng bá các tiềm năng phát triển du lịch của địa phương đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đây, góp phần quảng bá các giá trị di sản văn hóa,  kinh tế, lịch sử, vùng đất và con người Long An, xây dựng thương hiệu du lịch “Long An - Điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện”. Đưa hình ảnh Long An đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Long An chính thức ra mắt Đại sứ Truyền thông Tuần Văn hóa – Du lịch 2022 - Anh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa trao dải băng và biểu trưng danh hiệu Đại sứ Truyền thông cho Hoa hậu H’Hen Niê

Với vai trò là đại sứ truyền thông, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2018 - Hoa hậu H’hen Niê chia sẻ, bản thân rất yêu thiên nhiên và cảnh đẹp khắp các vùng miền trên cả nước. Ngay khi được Ban tổ chức đề nghị là Đại sứ Truyền thông cho sự kiện “Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022”, H’hen Niê rất vinh dự và hạnh phúc về đề nghị này. Hoa hậu H’Hen Niê cho biết: Qua tìm hiểu truyền thống văn hóa, lịch sử của Long An trong các cuộc kháng chiến, tôi có một tình cảm đặc biệt, trân trọng quê hương và con người Long An. Vì vậy, tôi sẽ cố gằng hết mình, phát huy kinh nghiệm để làm tốt vai trò của một Đại sứ Truyền thông, nỗ lực quảng bá cho sự kiện Tuần Văn hóa – Du lịch của tỉnh nhà. 

Long An chính thức ra mắt Đại sứ Truyền thông Tuần Văn hóa – Du lịch 2022 - Anh 2

Hoa hậu H’hen Niê - Đại sứ Truyền thông Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022

Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 17-21.9. Đây là một sự kiện lớn lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Long An nhân kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng Tám chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc