Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng

VHO-Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28.6-16.9.1972), ngày 24.7, Đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9; Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và trao tặng 200 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN Nguyễn Đình Khanh và các đại biểu thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9

Tham gia cùng đoàn có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam; lãnh đạo Sở VHTTDL; Sở LĐ,TB&XH tỉnh Quảng Trị...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng - Anh 2

Bộ trưởng cùng đoàn công tác và các cựu TNXP tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9 và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng - Anh 3

Bộ trưởng dâng hương hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Trong niềm xúc động và biết ơn vô hạn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các thành viên trong đoàn nguyện phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, đưa ngành VHTTDL phát triển lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng - Anh 4

Bộ trưởng trao 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng là nguồn xã hội hóa cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, Bộ trưởng đã trao 200 suất quà, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho các cựu TNXP tỉnh Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn. Trao tận tay các cựu TNXP tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên công ơn to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Trong suốt thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung thực hiện chính sách đối với người có công và luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bộ VHTTDL và cá nhân Bộ trưởng mong muốn những món quà ấm áp nghĩa tình từ nguồn xã hội hóa góp phần nhỏ bé động viên các cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng - Anh 5

Tối cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dự chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức tại bến thả hoa sông Thạch Hãn. Sáng mai 25.7, Bộ trưởng dự và phát biểu khai mạc Triển lãm “Quảng Trị - điểm đến ký ức” do Viện Phim Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp tổ chức tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

NGUYỄN LINH-TÙNG QUANG; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc