Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 19 mẹ ở Kiên Giang

VHO- Ngày 27.7 UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 19 mẹ trên địa bàn Kiên Giang có chồng, con hy sinh bảo vệ đất nước.

Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 19 mẹ ở Kiên Giang - Anh 1

Trao danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và tặng quà thân nhân các mẹ Việt Nam anh hùng

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình đã nhấn mạnh sự tri ân sâu sắc và ghi nhớ công ơn, sự hy sinh vô bờ bến của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với đất nước, với nhân dân. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Kiên Giang đã có 83 đơn vị, địa phương và 39 cá nhân đã được Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"; có 1.769 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Ttrong đó, có 3 bà mẹ được phong tặng hai danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Mẹ Trần Quang Mẫn ở Giồng Riềng, Mẹ Đỗ Thị Phức ở Hòn Đất và Mẹ Bùi Thị Thêm ở Gò Quao) và hàng vạn huân chương, huy chương các loại đã được tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh. Thời gian qua xuất hiện nhiều tấm gương trong gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, sản xuất, kinh doanh giỏi, phụng dưỡng cha mẹ già, nuôi dạy con, cháu trưởng thành; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, lan tỏa tình yêu thương, nhân ái trong toàn xã hội. Trong hành trình chống dịch đầy gian nan, đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao cả, đẹp đẽ xả thân quên mình vì cộng đồng, vì tính mạng của nhân dân. Và một lần nữa tinh thần cách mạng, ý chí quật cường của dân tộc tiếp tục phát huy hình thành làm nên những con người anh hùng thời bình hôm nay.

Cũng tại buổi lễ đã truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 19 mẹ và trao Huân chương Độc lập cho 15 gia đình liệt sĩ đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có 75 gia đình người có công tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc