Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, giải pháp công tác VHTTDL

VHO - Ngày 28.7, Công đoàn khối cơ sở Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19, nhiệm kỳ 2017-2022 (mở rộng) với nhiều nội dung quan trọng. Bí thư Đảng ủy khối Bộ VHTTDL Lương Văn Nhiền tham dự, tặng hoa và phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm kỷ niệm 93 năm ngày Công đoàn Việt Nam.

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, giải pháp công tác VHTTDL - Anh 1

Đồng chí Lương Văn Nhiền (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn khối Trần Nhật Sinh cho biết, tính đến nay, Công đoàn khối có 20 công đoàn cơ sở trực thuộc với 1.342 công nhân, viên chức, người lao động (CNVC-LĐ); trong đó gần 1.300 đoàn viên công đoàn. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và gia tăng giá nhiên liệu, nguyên liệu và chỉ số giá tiêu dùng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đội ngũ CNVC-LĐ, sự tích cực, chủ động của các cấp Công đoàn trong công tác phối hợp, hộ trợ, chia sẻ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nên nhìn chung các đơn vị trực thuộc Khối vẫn cơ bản ổn định, đảm bảo chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, chi trả các quỹ phúc lợi cho CNVC-LĐ.

Hội nghị cũng đã báo cáo nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Theo đó, qua 2 tháng triển khai thực hiện (giai đoạn 1 đến hết ngày 31.5.2022) toàn Khối đã có 88 sáng kiến, giải pháp công tác được đăng ký, đăng tải lên hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đạt tỉ lệ 182%. Trong số các sáng kiến, giải pháp của CNVC-LĐ gửi về tham gia, phần lớn tập trung vào nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Một số sáng kiến có tính chất đề án, giải pháp mang tính chiến lược trong thời gian dài, do đó việc lượng hóa hiệu quả và sự đóng góp của sáng kiến, giải pháp vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị là chưa thể thực hiện. Điển hình như Đề án Phát triển Thể dục thể thao TP.HCM đến năm 2030 của nhóm tác giả Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM, hay đề xuất giải pháp giảm thiểu chấn thương của vận động viên thành tích cao của các tác giả…

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, giải pháp công tác VHTTDL - Anh 2

Khen thưởng Công đoàn cơ sở Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022), các đại biểu đã xem phim tư liệu, ôn lại lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công đoàn Việt Nam. 

Nhằm ghi nhận và biểu dương thành tích của các đơn vị, cá nhân, Hội nghị đã công bố các quyết định và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; Bằng khen “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen, giấy khen Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Giấy khen “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”. 

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (mở rộng) cũng đã triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Khối nhiệm kỳ 2023 - 2028.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc