Cháy 4 tàu cá khi đang neo đậu ở cửa Roòn

VHO - Khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 1.8, khi đang neo đậu ở cửa Roòn trên sông Loan, 4 chiếc tàu cá của ngư dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) bất ngờ bị cháy.

Cháy 4 tàu cá khi đang neo đậu ở cửa Roòn - Anh 1

 1 trong 4 chiếc tàu cá của ngư dân Cảnh Dương bị ngọn lửa thiêu rụi

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ tàu cá mang số hiệu QB 93628 TS của anh Phạm Ngọc Hương (ở thôn Liên Trung). Sau đó cháy lan ra 3 chiếc tàu cá khác neo đậu bên cạnh, gồm QB 33194 TS của anh Lê Ngọc Dũng; QB 93426 TS (đều ở thôn Trung Vũ) và QB 93685 của anh Phạm Ngọc Hùng (ở thôn Tân Cảnh). 

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng chủ các tàu cá của ngư dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tham gia ứng cứu, đồng thời, di chuyển các tàu cá khác đang neo đậu gần ra khỏi hiện trường.

Cháy 4 tàu cá khi đang neo đậu ở cửa Roòn - Anh 2

Ngư dân buồn bã bên 4 chiếc tàu cá bị cháy

Theo người dân cho biết, do thời tiết nóng, gió mạnh nên trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan ra, bao trùm cả 4 chiếc tàu. Mặc dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều thiết bị, đồ đạc trên 4 tàu bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

4 chiếc tàu cá bị cháy này có công suất từ 400-700CV, thường xuyên ra khơi đánh bắt hải sản. Hiện, cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và chủ tàu cá điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc