Châu Á có 8,5 suất dự World Cup 2026

VHO- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố thể thức giành quyền tham dự Vòng chung kết World Cup 2026. Theo đó, với việc FIFA World Cup 2026 nâng số đội tham dự lên 48 đội, châu Á sẽ có 8 suất tham dự vòng chung kết World Cup và 1 suất tham dự trận play-off liên châu lục.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa có thông báo chính thức về lịch trình hướng đến World Cup 2026 tổ chức tạ Mỹ, Canada và Mexico, trong đó nổi bật là việc tăng từ 32 lên thành 48 đội tham dự. Theo đó, châu Á sẽ tăng từ 4,5 suất lên thành 8,5 suất, trong đó có 8 suất trực tiếp bên cạnh thêm một suất tham dự trận play-off liên lục địa.

Châu Á có 8,5 suất dự World Cup 2026 - Anh 1

Tuyển Việt Nam và các đội bóng khác của châu lục sẽ có thêm cơ hội dự World Cup 2026 khi châu Á có 8,5 suất

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra trong 4 vòng, từ tháng 11.2023 đến tháng 11.2025. Vòng sơ loại 1: 22 đội, xếp hạng từ 26 đến 47 khu vực châu Á trên BXH FIFA Ranking, sẽ bốc thăm đối đầu theo thể thức sân nhà – sân khách để tìm ra 11 đội chiến thắng đi tiếp vào Vòng sơ loại 2. Vòng sơ loại 2: 36 đội bao gồm các đội xếp hạng 1 đến 25 khu vực châu Á trên bảng xếp hạng FIFA, và 11 đội chiến thắng tại vòng sơ loại 1 sẽ chia thành 9 nhóm 4 đội, thi đấu vòng tròn, sân nhà-sân khách để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng bước vào vòng loại thứ ba.

Vòng loại khu vực châu Á: 18 đội vượt qua vòng sơ loại 2 (đủ điều kiện trực tiếp tham dự AFC Asian Cup 2027) được chia thành 3 bảng 6 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn, sân nhà – sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp giành quyền tham dự FIFA World Cup 2026.

Vòng loại trực tiếp khu vực châu Á: 6 đội đứng thứ 3 và 4 tại vòng loại khu vực châu Á trước đó sẽ chia thành 2 bảng 3 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội dẫn đầu mỗi bảng giành 2 vé tiếp theo tham dự World Cup 2026. Hai đội đứng thứ 2 sẽ thi đấu play-off để giành suất đấu trận play-off liên lục địa.

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 17 ở châu Á và 97 trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo không cần thi đấu ở vòng loại đầu tiên. Nếu tiếp tục duy trì vị trí trong top 100, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ thi đấu từ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á

V.HY

Ý kiến bạn đọc