Đà Nẵng: 22 du khách nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc

VHO- Khoảng 22 bệnh nhân phải vào viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm khi đang đi du lịch tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng: 22 du khách nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc - Anh 1

Tối 2.8, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) cho biết đã tiếp nhận khoảng 22 bệnh nhân nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm khi đang du lịch tại Đà Nẵng. 

Thông tin ban đầu, đoàn khách hơn 100 người ở Quảng Ninh, Hải Phòng vào Đà Nẵng du lịch. Tối 1.8, đoàn ăn buffet tại một nhà hàng. Sau đó, khi về khách sạn, từ sáng sớm đến trưa 2.8, nhiều người rơi vào tình trạng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Theo du khách kể lại thì họ không nhớ đã ăn ở nhà hàng nào, chỉ biết là "nhà hàng khá nổi tiếng" được tour đặt trước đó.

Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 2.8, Bệnh viện 199 tiếp nhận nhóm bệnh nhân đầu tiên gần chục người, nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Theo đại diện Bệnh viện 199, hiện tại số bệnh nhân nhập viện cấp cứu khoảng 22 người. Sau khi được bác sĩ  khám, kiểm tra và cho truyền dịch, hỗ trợ men tiêu hoá, bệnh nhân đều đã ổn, không có biến chứng nặng. Những ca nhẹ đã xuất viện ngay sau đó. Hiện còn 7 ca đang được theo dõi, sức khỏe đã ổn định và sớm có thể xuất viện.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thành phố đối với các hoạt động du lịch, phục vụ du khách trong mùa hè năm 2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời,đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm, phản ánh, kiểm tra xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, đặc biệt là các cơ sở phục vụ khách số lượng lớn trong mùa cao điểm du lịch.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc