TT-Huế: Tai nạn nghiêm trọng trên QL49, 4 người tử vong

VHO- Chiều tối ngày 10.8, vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến QL49 qua địa bàn huyện A Lưới đã khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả.

Trước đó, chiều tối ngày 10.8,  xe ô tô tải mang BKS 75C-032.32 chở gỗ keo, tràm do anh Huỳnh Văn Cường (27 tuổi, trú tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới) điều khiển lưu thông từ hướng A Lưới về TP.Huế. Trên ca-bin xe còn chở theo chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, vợ anh Cường; và trên thùng xe còn chở theo anh Hồ Văn Phương (36 tuổi) và  anh Prômisa (24 tuổi), đều trú tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới.

TT-Huế: Tai nạn nghiêm trọng trên QL49, 4 người tử vong - Anh 1

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên QL49 qua huyện A Lưới

Khi đến Km72+800 trên tuyến QL49, thuộc địa bàn xã Sơn Thủy thì xe tải bất ngờ va chạm vào xe mô tô do chị Phạm Thị Hoài Thu chở theo chị Ngô Thị Nhàn (trú tại xã Phú Vinh), và  một xe mô tô khác do anh Hồ Văn Vờ điều khiển theo hướng  ngược lại. Va chạm bất ngờ đã khiến xe tải bị lật, đầu xe biến dạng, các xe máy bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đã khiến anh Hồ Văn Phương và anh Prômisa  ngồi trên thùng xe tải bị hất rơi xuống vực. Anh Hồ Văn Vờ thiệt mạng tại chỗ, chị Ngô Thị Nhàn được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vợ chồng tài xế xe tải Huỳnh Văn Cường và Nguyễn Thị Mỹ Trinh bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

TT-Huế: Tai nạn nghiêm trọng trên QL49, 4 người tử vong - Anh 2

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tiến hành tìm kiếm, cứu hộ 2 nạn nhân bị rơi xuống vực

Ngay sau tai nạn, lực lượng cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân bị rơi xuống vực. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cả hai nạn nhân đã không qua khỏi.

Liên quan đến vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh- Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với địa phương, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

S.THÙY

 

 

 

Ý kiến bạn đọc