Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện

VHO- Trước nhu cầu máu ngày càng cao cho điều trị, cứu chữa người bệnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, ngày 17.8 tại Viện phim Việt Nam (Hà Nội), Công đoàn Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn Khối Điện ảnh và các công đoàn trực thuộc Bộ VHTTDL tổ chức ngày hội hiến máu Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống.

Đến dự có Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản, các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Bộ VHTTDL, đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  là đoàn viên công đoàn các đơn vị thuộc VHTTDL.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện - Anh 1

Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản phát biểu tại ngày hội

Chương trình hiến máu lần này được thực hiện theo đề nghị của Công đoàn Bộ và hưởng ứng Chương trình Giọt hồng tri ân năm 2022 của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Trong suốt thời gian qua, Công đoàn Bộ VHTTDL đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tuyên truyền về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Đồng thời, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc sẵn sàng đăng ký hiến máu nếu có đủ điều kiện sức khỏe và vận động đồng nghiệp, gia đình, nhân dân cùng tham gia hiến máu. Qua đó, giúp ngành y tế và người bệnh có đủ máu an toàn và chất lượng, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng hiện nay.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện - Anh 2

Hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào được đoàn viên công đoàn Bộ VHTTDL tích cực hưởng ứng

Phát biểu trong buổi lễ, ông Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL đã biểu dương và ghi nhận nghĩa cử nhân ái của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên Bộ VHTTDL đã thể hiện trách nhiệm và tình cảm của mình đối với xã hội, bằng hành động thiết thực tham gia hiến máu cứu người.

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL nhấn mạnh trong nhiều năm, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức nhiều lần hiến máu nhân đạo, với tổng số máu hiến tặng là hơn 1.000 đơn vị máu, giúp ngành Y tế có thêm máu dự trữ, đáp ứng phần nào nhu cầu điều trị cho bệnh nhân. Ông Trần Huy Toàn mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các bạn đoàn viên thanh niên tiếp tục nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, tham gia hiến máu cứu người, vừa thể hiện hành động, nghĩa cử cao đẹp; vừa thể hiện rõ nét truyền thống nhân ái của dân tộc. Đặc biệt, việc tăng cường hiến máu sẽ giúp các cơ sở điều trị có thêm lượng máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân, bớt đi những trường hợp tử vong đau lòng, đáng tiếc xảy ra do thiếu máu.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện - Anh 3

Bàn đăng ký luôn có đông người đến đăng ký hiến máu

Nhân dịp này, đồng chí Trần Huy Toản đã gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các y bác sỹ Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương đã phối hợp tổ chức chương trình, huy động cơ sở vật chất, nguồn lực để tiếp thu máu an toàn, hiệu quả. Ông cũng gửi lời tri ân đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp và nhân ái đối với cộng đồng. giúp Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức thành công chương trình ý nghĩa này.

Tham gia hiến máu tại ngày hội, ông Nguyễn Lê Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Hãng phim hoạt hình Việt Nam, Khối trưởng Khối Điện ảnh chia sẻ: “Tôi thật sự hạnh phúc khi được tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống. Càng hạnh phúc hơn khi biết chắc chắn rằng đâu đó trên cuộc đời này, dòng máu của mình đang hòa chung vào sự sống, nhịp thở của ai đó, giúp họ được sống. Hiến máu cứu người là thể hiện tinh thần nhân ái, văn minh của mỗi con người, mỗi gia đình và dân tộc”.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện - Anh 4

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện - Anh 5

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện - Anh 6

Nhiều hình ảnh đẹp tại ngày hội Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống

Ông Nguyễn Lê Giang cũng khẳng định hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí cón có một số tác dụng tích cực nhất định với cơ thể của người hiến. Hiến máu không mất nhiều thời gian, sức lực nhưng lại rất có ích cho xã hội. Do đó nhân dịp này, ông Nguyễn Lê Giang kêu gọi mọi người hãy tham gia hiến máu ngay khi có thể, trao cơ hội sống cho nhiều người hơn.

Kết quả, ngày hội hiến máu Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống, đã thu về 121 đơn vị máu. Ông Trần Huy Toản khẳng định số máu trên sẽ được bảo quản tốt, sử dụng hiệu quả trong chữa trị bệnh nhân.

NAM ANH

Ý kiến bạn đọc