HAGL, SLNA cùng thua tại vòng 13 V.League

VHO- Hai đội bóng đang nằm trong top đầu bảng xếp hạng là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Sông Lam Nghệ An đều “ngã ngựa” tại lượt trận sớm vòng 13 V.League 1-2022 diễn ra vào tối nay 19.8, qua đó tiếp tục gặp bất lợi trong cuộc đua đến chức vô địch.

Tâm điểm ở lượt trận sớm vòng 13 V.League 1-2022 là các cuộc đọ sức giữa HAGL – Hải Phòng và Viettel – SLNA, trong đó cả HAGL và SLNA đều muốn giành chiến thắng để tạo áp lực lên đội đầu bảng Hà Nội thi đấu sau đây 1 ngày.

HAGL, SLNA cùng thua tại vòng 13 V.League - Anh 1

HAGL (phải) đứt mạch bất bại trên sân nhà

Trước khi tiếp Hải Phòng, HAGL đã trải qua 11 trận liên tiếp không thua trên sân Pleiku dưới thời HLV Kiatisak Senamuang. Do đó mà các CĐV đội bóng phố Núi mong chờ Văn Toàn và các đồng đội tiếp tục nâng cao chuỗi trận ấn tượng này. Dù vậy, HAGL lại có khởi đầu không tốt khi trong hiệp 1, họ để “người cũ” là tiền đạo Rimario Gordon chọc thủng lưới. Chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn V.League 2022 thục hiện thành công quả đá phạt 11m, mang lại lợi thế cho đội khách.

Sang đầu hiệp 2, Rimario Gordon có cơ hội lập cú đúp khi anh tự mang về quả phạt 11m nhưng lại thực hiện không thành công. Phút 65, Văn Toàn ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho HAGL từ tình huống đánh đầu cận thành. Tuy nhiên niềm vui của đội chủ nhà kéo dài chỉ hơn 11 phút, phút 76, trong một pha hãm thành, Joseph bắt bóng vô lên căng như kẻ chỉ, ấn định tỷ số lên 2-1 cho Hải Phòng.

Trận thua này khiến HAGL tụt xuống thứ năm trên bảng xếp hạng với 19 điểm, đồng thời đối diện với khả năng lớn là đội đâu bảng CLB Hà Nội (26 điểm) sẽ nối rộng cách biệt nếu đội bóng Thủ đô có được chiến thắng trên sân của B. Bình Dương vào ngày mai 20.8.

HAGL, SLNA cùng thua tại vòng 13 V.League - Anh 2

SLNA (áo vàng) nhận thất bại trên sân khách

Ở trận đấu sau đó trên sân Hàng Đẫy, Viettel đã giành chiế thắng 2-0 trước SLNA. Trong hiệp 1, chân sút Geovane khiến thủ môn Văn Hoàng phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, tiền đạo người Brazil dứt điểm hiểm hóc đánh bại Văn Hoàng để mở tỷ số. Những phút cuối trận, tiền vệ Hoàng Đức phá bẫy việt vị để đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, anh bình tĩnh lốp bóng qua đầu thủ môn Văn Hoàng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Viettel.

Kết quả này giúp Viettel vươn lên thứ tư trên bảng xếp hạng với 19 điểm, trong khi SLNA (20 điểm) dù vẫn giữ được vị trí thứ hai nhưng họ cũng xếp trên Hải Phòng nhờ chỉ số phụ.

Chiều tối 20.8, V.League 1.2022 sẽ diễn ra 3 trận đấu còn lại là: B.Bình Dương – CLB Hà Nội (18h00), Bình Định – Thanh Hoá và CLB TP.HCM – CLB Sài Gòn.

VĨNH HY; ảnh: VPF

Ý kiến bạn đọc