Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Trở lại vụ việc xử lí di tích số 9 Lý Chính Thắng, TP.HCM: Chủ nhà đã nhận được tạm ứng kinh phí

Thứ Hai 22/08/2022 | 11:28 GMT+7

VHO- Hôm qua 21.8, đại diện gia đình trực tiếp quản lý căn nhà số 7 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM (di tích lịch sử quốc gia) vui mừng thông tin với Văn Hóa, hiện gia đình đã nhận được 2 tỉ đồng kinh phí tạm ứng trong phần 5 tỉ đồng mà TP.HCM hỗ trợ để gia đình cải tạo, sửa chữa nhà và ổn định cuộc sống. Theo đó, trong những lá đơn gần đây, nguyện vọng của gia đình là kiến nghị được hoán đổi nhà đất số 7 Lý Chính Thắng (nhà di tích) với nhà đất số 9 Lý Chính Thắng, quận 3 (thuộc sở hữu nhà nước, đang để trống); đồng thời, Nhà nước hỗ trợ thêm cho gia đình 5 tỉ đồng để sửa chữa lại nhà số 9 Lý Chính Thắng nhằm ổn định cuộc sống…

Căn nhà số 9 Lý Chính Thắng hiện đang hoàn tất các thủ tục, tiến hành sửa chữa để bàn giao cho gia đình ông Ngô Toại và các con cháu. Kế bên nhà số 9 là Di tích Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968 (tiệm phở Bình)

Do đó, để giải quyết kiến nghị của gia đình ông Ngô Toại và bà Trần Thị My (hiện đã mất, người đại diện gia đình trực tiếp quản lý căn nhà số 7 Lý Chính Thắng là ông Ngô Văn Lập, con trai ông Toại) về việc được tiếp nhận nhà đất số 9 đường Lý Chính Thắng để ở, ngược lại nhà nước tiếp nhận nhà đất số 7 đường Lý Chính Thắng để làm di tích lịch sử cấp quốc gia, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng các nội dung… “Rất may sau lá đơn khẩn thiết này cùng sự đồng hành của quý Báo Văn Hóa trong việc góp tiếng nói, kêu gọi sự vào cuộc của các cơ quan liên quan, ngày 4.8 vừa qua, Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã gửi thư mời và có buổi làm việc trực tiếp với tôi là người đại diện chủ sở hữu căn nhà di tích, nhằm trao đổi về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết đơn kiến nghị của gia đình”, ông Lập cho biết.

Ông Ngô Văn Lập cũng thông tin thêm, trên cơ sở trao đổi cũng như nắm thêm tâm tư của gia đình, Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã đồng ý để gia đình được ứng số tiền 2 tỉ đồng như nguyện vọng trong lá đơn gia đình đã gửi đi trước đó. Và mới đây sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, gia đình đã nhận được khoản tạm ứng này, hiện các phần việc còn lại, bao gồm dự toán để sửa chữa căn nhà số 9 Lý Chính Thắng cũng đang được cơ quan liên quan tiến hành. “Trong Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại buổi họp vừa qua cũng đã tạm giao nhà số 9 Lý Chính Thắng cho gia đình quản lý trong thời gian chờ đợi bàn giao chính thức”, ông Lập cho biết.

Trước đó, Văn Hóa đã có nhiều bài viết phản ánh về vụ việc này.

THÙY TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top