Khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc SEA Games 31”

VHO - Sáng ngày 29.8, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật Khoảnh khắc SEA Games 31.

SEA Games 31 là lần thứ 2 trong lịch sử thể thao nước nhà, Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games sau 19 năm kể từ năm 2003. Đây là ngày hội thể thao lớn của các nước Đông Nam Á và cũng là dịp để khẳng định, nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước còn người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc SEA Games 31” - Anh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm cuộc thi

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, với phương châm nhiếp ảnh luôn đồng hành cùng các sự kiện lớn, trọng đại của đất nước, đồng thời, tôn vinh những thành tựu của các lĩnh vực, cũng như ghi lại và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong thi đấu, tập luyện, các hoạt động liên quan đến sự kiện cũng như những hình ảnh đẹp của khán giả, cổ động viên tham gia cổ vũ với tinh thần cao thượng, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức cuộc thi ảnh Khoảnh khắc SEA Ganes 31.

Khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc SEA Games 31” - Anh 2

Đại biểu tham quan triển lãm của cuộc thi ảnh 

Sự kiện nhằm khuyến khích các tác giả đổi mới tư duy trong phương pháp sáng tạo nghệ thuật, bám sát đề tài, chủ đề, biên độ sáng tạo, nội dung phản ảnh khát vọng vươn lên, vượt qua giới hạn bản thân trong thi đấu thể thao.

Tính đến hết ngày 10.6.2022, BTC đã nhận được 2.083 tác phẩm (1.963 ảnh đơn và 120 ảnh bộ từ 237 tác giả của 28 tỉnh/thành phố gửi dự thi. Trong 6 ngày từ 12.6 đến 18.6, hội đồng giám khảo đã chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng, chọn 99 tac phẩm (88 ảnh đơn và 11 ảnh bộ) của 52 tác gải trung bày triển lãm.

Khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc SEA Games 31” - Anh 3

Triển lãm đã nhắc lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng từ SEA Games 31

Trong đó, có 11 tác phẩm được trao giải gồm tác phẩm đạt HCV Điền kinh Việt Nam tạo bất ngờ với tấm HCV ở nội dung 100m rào của Bùi Thị Nguyên (tác giả Lương Viết Sơn Tùng, Hà Nội). Hai tác phẩm đạt HCB gồm Bàn thắng Vàng của Đinh Trọng Hải (Hà Nội) và Huỳnh Như mạnh mẽ, bứt phá ghi bàn thắng quyết định của Lương Viết Sơn Tùng (Hà Nội).

HCĐ thuộc về 3 tác phẩm: Khoảnh khắc xoay người ra đòn của võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan giúp Kumite đồng đội nữ giành huy chương vàng SEA Games 31 (tác giả Nguyễn Việt Hồng, Hà Nội); Người hâm mộ TP.Hồ Chí Minh đồng hành cùng đội tuyển U23 Việt Nam (Lê Hoàng Mến, TP.HCM); Những đóa hồng gai điền kinh Việt Nam  (Võ Hoàng Triều, TP.HCM).

Khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc SEA Games 31” - Anh 4

Khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc SEA Games 31” - Anh 5

VĐV Bùi Thị Nguyên bên cạnh tác phẩm đoạt HCV cuộc thi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhận định: “Nhiếp ảnh là một loại hình nghệ thuật có thể chạm vào cảm xúc của mọi ngóc ngách. Ít có loại hình nghệ thuật nào có thể lột tả được cảm xúc mạnh mẽ đến thế. Cảm xúc của tác giả bấm máy thể hiện được giá trị của nghệ thuật. Tôi cho rằng không phải ai cũng có thể thể hiện được. Tôi cho rằng, các nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ đồng hành cùng đất nước, sự phát triển của thể thao nước nhà”.

Tại buổi lễ, đại diện BTC đã trao huy chương, bằng khen cho các tác giả đạt giải và cắt băng khai mạc triển lãm. Triễn lãm sẽ diễn ra từ ngày 29.8 – 5.9 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội.

HUY BÍCH; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc