Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác phát triển các ngành công nghiệp văn hoá

VHO- Đó là đề nghị của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt tại buổi tiếp và làm việc với ông Park Bong-gyu, Tổng Giám đốc Korea CEO Summit vào sáng 30.8 tại Hà Nội. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất một số nội dung về việc tổ chức Diễn đàn hội tụ văn hoá đô thị sáng tạo Hà Nội; tăng cường hợp tác phát triển công nghiệp văn hoá nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992 – 2022).

Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác phát triển các ngành công nghiệp văn hoá - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt làm việc với Tổng Giám đốc Korea CEO Summit Park Bong-gyu

Mở đầu buổi tiếp, ông Park Bong-gyu đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo Bộ VHTTDL, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hoá (28.8.1945 – 28.8.2022). Tổng Giám đốc Korea CEO Summit khẳng định dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc là cơ hội để 2 nước tổ chức nhiều sự kiện; góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác VHTTDL đã rất tốt đẹp trong thời gian qua. Ông Park Bong-gyu mong muốn trong khả năng cho phép, Bộ VHTTDL Việt Nam sẽ hỗ trợ tích cực, giao đầu mối phối hợp, hỗ trợ thủ tục để Korea CEO Summit tổ chức thành công Diễn đàn hội tụ văn hoá đô thị sáng tạo Hà Nội.

Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác phát triển các ngành công nghiệp văn hoá - Anh 2

Toàn cảnh buổi tiếp

Cụ thể, Diễn đàn dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm nay. Nội dung chính của Diễn đàn sẽ đề cập đến thách thức, cơ hội của Việt Nam trong hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá Hàn – Việt; triển vọng của thành phố thông minh, phát triển công nghiệp văn hoá. Thông qua Diễn đàn, Korea CEO Summit mong muốn sẽ phát triển được các đô thị văn hoá; hội tụ sự sáng tạo giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, đô thị và đô thị Việt Nam – Hàn Quốc. Qua đó, tiến đến hình thành đô thị thông minh, thành phố sáng tạo ngành công nghiệp chuỗi khối tại Việt Nam.

Ngoài vấn đề liên quan đến Diễn đàn, Tổng Giám đốc Korea CEO Summit Park Bong-gyu chia sẻ trong thời gian tới, Korea CEO Summit hy vọng Bộ VHTTDL và đơn vị sẽ ký kết văn bản ghi nhớ, chương trình hoặc kế hoạch hợp tác về các vấn đề đào tạo, tập huấn về phát triển ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc; hỗ trợ xây dựng thể chế, chính sách pháp luật để thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam… Xa hơn nữa, ông Park Bong-gyu kỳ vọng việc hợp tác cần thực chất, lâu dài chứ không chỉ dừng lại ở ký kết.

Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác phát triển các ngành công nghiệp văn hoá - Anh 3

Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Korea CEO Summit tổ chức Diễn đàn hội tụ văn hoá đô thị sáng tạo Hà Nội

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt bày tỏ vui mừng khi biết, quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Hàn Quốc thời gian qua đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. “Sau 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam – Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt ở lĩnh vực VHTTDL. Hai bên trở thành đối tác quan trọng. Tình cảm, sự hiểu biết, ủng hộ giữa nhân dân hai nước ngày củng cố. Để tiếp tục phát huy, tôi hy vọng hai nước sẽ tiếp tục cụ thể hoá chiến lược hợp tác VHTTDL thành nhiều hoạt động điểm nhấn, đưa sự nghiệp phát triển VHTTDL Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao mới. Một trong những trọng tâm là hỗ trợ lẫn nhau về phát triển các ngành công nghiệp văn hoá. Đặc biệt với dịp kỷ niệm trọng đại, tôi hy vọng các cơ quan của Hàn Quốc sẽ phối hợp với Bộ VHTTDL và Bộ Ngoại giao Việt Nam để cùng bàn thảo, tổ chức thêm những hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục phát triển, thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc”, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nêu rõ.

Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác phát triển các ngành công nghiệp văn hoá - Anh 4

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trao quà lưu niệm cho ông Park Bong-gyu

Nhất trí với đề xuất của Tổng Giám đốc Korea CEO Summit về về việc tổ chức Diễn đàn hội tụ văn hoá đô thị sáng tạo Hà Nội, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh Bộ VHTTDL Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Korea CEO Summit để tổ chức thành công Diễn đàn, làm giàu mối quan hệ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực VHTTDL. Thứ trưởng giao Cục Hợp tác quốc tế là đầu mối chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị liên quan thuộc Bộ thuờng xuyên trao đổi, nghiên cứu, hỗ trợ Korea CEO Summit trong chuẩn bị, đưa ra phương án tổ chức tốt nhất.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc