Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Giải chạy quyên góp chương trình “Trái tim cho em” lần đầu đến TP.HCM

Thứ Ba 30/08/2022 | 15:47 GMT+7

VHO- Vào ngày 9.10 tới, Giải chạy Viettel Fastest lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM sẽ diễn ra. Giải được kỳ vọng sẽ có khoảng 2.500 VĐV chuyên nghiệp và người yêu thích chạy bộ sẽ tham gia đường chạy Viettel Fastest và ban tổ chức dành toàn bộ doanh thu bán vé (BIB) để quyên góp cho chương trình “Trái tim cho em”.

Những năm gần đây, phong trào chạy bộ tại Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ về số lượng các cá nhân và câu lạc bộ từ Nam chí Bắc, đem lại rất nhiều màu sắc trên các đường đua cũng như đóng góp một phần không hề nhỏ cho phong trào chạy bộ trong quá trình phát triển.

Phong trào chạy bộ đang rất phát triển tại Việt Nam

Nhằm cổ vũ tinh thần yêu thể thao của người dân TP.HCM, đồng thời mong muốn truyền thông điệp yêu thương, chung tay cùng chương trình trái tim cho em đến mọi miền, Viettel Telecom đã quyết định tổ chức giải chạy Viettel Fastest tại TPHCM. Dự kiến sẽ có khoảng 2.500 VĐV chuyên nghiệp và người yêu thích chạy bộ sẽ tham gia đường chạy Viettel Fastest và ban tổ chức dành toàn bộ doanh thu bán vé (BIB) để quyên góp cho chương trình “Trái tim cho em” - chương trình mổ tim nhân đạo miễn phí do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam sáng lập và thực hiện.

Viettel Fastest đã trở nên quen thuộc với cộng đồng yêu chạy bộ sau 2 mùa giải tổ chức tại Hà Nội. Đây là một trong top đầu những giải chạy tốc độ chuyên nghiệp được tổ chức tại Việt Nam, đặc biệt theo đuổi giá trị sống nhân văn, vừa rèn luyện sức khỏe vừa chung tay giúp đỡ các trường hợp bệnh nhi mắc tim bẩm sinh của chương trình Trái tim cho em. Trong 2 lần tổ chức đã thu hút được hơn 3.500 VĐV tham gia, mang lại 1,1 tỷ đồng cho chương trình “Trái tim cho em”, giúp phẫu thuật miễn phí bệnh tim cho các em bé nghèo.

Sau 2 mùa diễn ra ở Hà Nội, Viettel Fastest sẽ lần đầu đến TP.HCM

Với nội dung thi đấu duy nhất cự ly 10 km, các VĐV có thể thử thách bản thân với 1 trong 3 hạng mục NEW PR, SEMI PRO và PRO tương ứng với thời gian thi đấu quy định là 90-100 phút, 60-65 phút và 42-45 phút. (Nam-Nữ). Cung đường được lựa chọn là cung đường xanh mát quanh khu đô Thị Phú Mỹ Hưng, xuất phát và về đích tại Công viên cảnh đồi - Hồ Bán Nguyệt. Xuất phát từ đường Đô Đốc Tuyết, các VĐV chạy thẳng đường Tôn Dật Tiên, rẽ phải vào Nguyễn Cao, sau đó, rẽ phải vào đường Phạm Thái Bường, rẽ phải vào đường N-Nam và lặp lại 5 vòng trước khi rẽ trái về đích tại Đường Tôn Dật Tiên.

Cơ cấu giải thưởng gồm có top nam, nữ tất cả mọi hạng mục, mọi VĐV hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định đều có huy chương. Ngoài giải thưởng bằng tiền mặt với tổng trị giá lên tới 138 triệu đồng, ban tổ chức sẽ có các giải thưởng hiện vật công bố tại lễ khai mạc giải chạy.

Viettel Fastest đã trải qua 2 mùa diễn ra tại Hà Nội với những kỷ lục tốc độ vô cùng ấn tượng. Cơ hội kiến tạo kỷ lục mới đã đến với các VĐV và cộng đồng người yêu chạy bộ phía Nam. Truy cập https://racejungle.com/products/viettel-fastest-hcm-2022 để ghi danh và biết thêm chi tiết về giải chạy.

HOÀNG LÊ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top