Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Cử tạ Việt Nam: Nhiều bài toán cần giải

Thứ Tư 31/08/2022 | 09:14 GMT+7

VHO- Là một trong những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam, cử tạ từng làm nên chiến công khi đoạt HCB tại Olympic Bắc Kinh 2008 rồi HCĐ Olympic London 2012 và gần đây nhất là 2 ngôi á quân tại Asian Games 2014 và 2018.

 Thch Kim Tun tng tr v đim xut phát t đu khi lên thi đu hng cân 61 kg Ảnh: GETTY IMAGES

Thế nhưng đó dường như là câu chuyện của quá khứ, nếu muốn lặp lại thành tích xưa, cử tạ Việt Nam buộc phải giải khá nhiều bài toán.

Cuộc đua hấp dẫn ở hạng 61 kg nam

Tại Giải vô địch các câu lạc bộ Cử tạ toàn quốc vừa kết thúc tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, hạng cân 61 kg nam, đã thu hút được sự chú ý của giới chuyên môn bởi đây là hạng cân thế mạnh của Việt Nam. Đáng chú ý tại giải lần này đương kim á quân Asian Games 2018 Trịnh Văn Vinh và á quân Asian Games 2014 Thạch Kim Tuấn đều đăng ký thi đấu để kiểm tra, không tính thành tích.

Với đô cử Trịnh Văn Vinh, kể từ khi dính án phạt doping của Liên đoàn Cử tạ quốc tế, đô cử này không thể xuất hiện tại các giải đấu. Mặc dù vậy trong mấy năm qua, được sự động viên của các huấn luyện viên và gia đình cùng ý chí muốn vượt qua vấp váp của bản thân, đô cử người Bắc Ninh vẫn tích cực tập luyện. Đáng chú ý thành tích của Trịnh Văn Vinh tại giải đấu vừa qua đã cho thấy tín hiệu khả quan khi anh hoàn thành mức tổng cử 300kg. Đây là thông số thành tích cho thấy nếu Trịnh Văn Vinh tích cực tập luyện, thì cửa tranh chấp huy chương của anh vẫn sáng khi anh hết lệnh cấm vào năm sau.

Trong khi đó Thạch Kim Tuấn dường như vẫn chưa tìm lại được chính mình. Anh chỉ nâng tạ thành công ở phần thi cử giật với thành tích tốt nhất là 125 kg. Còn ở phần thi cử đẩy, Thạch Kim Tuấn cử hỏng trong cả 3 lần thi với các mức tạ lần lượt là 150 kg, 155 kg và 157 kg. Đây đều là những mức tạ không quá khó để chinh phục với đô cử này khi anh ở phong độ đỉnh cao. Gần đây nhất, tại Asian Games 2014, Tuấn đoạt HCB tổng cử hạng 56 kg nam, với thành tích 294 kg (cử giật 134 kg, cử đẩy 160 kg) và đoạt HCB và tại kỳ Đại hội 4 năm sau đó với tổng cử 280 kg (cử giật 128, cử đẩy 152 kg).

Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Nếu nhìn vào thành tích của Tuấn tại Cúp các CLB vừa rồi thì không thể không lo lắng. Tuy nhiên, cho tới giờ cũng chưa thể khẳng định là mọi chuyện đã khép lại với Tuấn. Nếu muốn có suất chính thức để tham dự các giải đấu lớn, Tuấn buộc phải vượt qua gánh nặng tuổi tác và sức ỳ đã đeo bám anh, kể từ sau SEA Games 31. Hiện hạng cân này có 2 tài năng trẻ là Nguyễn Trần Anh Tuấn (HCB Olympic trẻ) và Ngô Sơn Đỉnh (HCV Olympic trẻ). Thế nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, thành tích của 2 VĐV này vẫn chưa thể so sánh với 2 đàn anh khi phong độ đỉnh cao.

Tìm kiếm xuất dự Olympic

Tại Cúp các CLB toàn quốc vừa qua, Nguyễn Trần Anh Tuấn thi đấu vượt trội hơn các đối thủ ở hạng cân này với thành tích cử giật là 129 kg, trong khi Ngô Sơn Đỉnh được 126 kg. Ở nội dung cử đẩy, trong khi Nguyễn Trần Anh Tuấn đẩy được ở mức 159 kg thì Đỉnh đẩy ở mức 156 kg. Thành tích này đã giúp cho Tuấn và Đỉnh đoạt huy chương trong nước nhưng vẫn chưa tiệm cận được đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, do môn Cử tạ việc thay đổi hạng cân diễn ra khá thường xuyên nên khó có thể so sánh chính xác thông số thành tích. Tại Asian Games 2018, không có hạng cân 61 kg nam mà chỉ có hạng 62 kg nam. Đây cũng là hạng cân mà đô cử Trịnh Văn Vinh đã đoạt HCB.

Vì thế tuy đã có 2 đô cử trẻ, nhưng giới chuyên môn vẫn mong muốn Trịnh Văn Vinh và Thạch Kim Tuấn quay trở lại. Sự xuất hiện của cặp đôi này sẽ tạo nên sức mạnh cho cử tạ Việt Nam tại các đấu trường quốc tế. Việc Trịnh Văn Vinh tập luyện trở lại cũng được chờ đợi là sẽ kích thích Thạch Kim Tuấn tập luyện tích cực hơn, khi thấy đối thủ xứng tầm đang cận kề. Giới chuyên môn cũng đánh giá Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ là cơ hội tốt để cử tạ Việt Nam xác định được vận động viên nào sẽ là chủ chốt ở hạng cân này. Bởi đó sẽ là thời điểm mà các VĐV buộc phải điều chỉnh điểm rơi phong độ, thể hiện hết sức mình vì thành tích của các địa phương chủ quản.

Bên cạnh hạng cân 61 kg nam, Cử tạ Việt Nam còn có thể tìm kiếm vé đến Olympic ở hạng cân 59 kg của nữ. Tại Olympic Tokyo, Hoàng Thị Duyên đã chưa có được thành tích như mong muốn nên đó sẽ là bài học quý giá để cô hướng tới mục tiêu cao hơn tại Olympic sắp tới. Bên cạnh Hoàng Thị Duyên lỳ đòn, đầy bản lĩnh chúng ta còn có Quàng Thị Tâm. Nữ VĐV này vừa mới giành được 3 HCV tại Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và vô địch trẻ châu Á. Cô gái dân tộc Thái này cũng đang cho thấy tiềm năng để có thể sánh vai được với các đàn chị trong cuộc chạy đua giành vé dự Olympic cho thể thao Việt Nam trong năm tới.

Theo ông Nguyễn Huy Hùng, phụ trách môn Cử tạ, Tổng cục TDTT từ nay đến cuối năm, cử tạ Việt Nam sẽ tham gia 2 giải đấu quan trọng là Giải vô địch châu Á vào tháng 10 và giải vô địch thế giới, tổ chức vào tháng 12 tới. Giải vô địch thế giới cũng được xác định là vòng loại Olympic 2024. Đây sẽ là cơ hội quý để cử tạ Việt Nam tìm kiếm các suất dự Olympic. 

THU SÂM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top