Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng Giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc

VHO-Kết thúc trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM II vào chiều nay 31.8, đội Hà Nội đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc 2022.

Đặt mục tiêu phải thắng đậm CLB TP.HCM II trong ngày đầu ra quân nên HLV Jong Song Chon yêu cầu các học trò tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bàn thắng mở tỉ số của CLB Hà Nội được ghi ở phút thứ 11 do công của Vũ Thị Hoa, sau tình huống dứt điểm chuẩn xác đưa bóng bay vào lưới.

Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng Giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc - Anh 1

Các cầu thủ Hà Nội thi đấu áp đảo

Sang hiệp 2, CLB Hà Nội vẫn làm chủ thế trận và đến phút 36, Vũ Thị Hoa lại tiếp tục nâng tỉ số bàn thắng lên 2-0 sau đường kiến tạo của Trần Thị Hải Linh. Phút 77, Kim Anh có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Trận đấu khép lại khi Nguyễn Thị Hoa có pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt ấn định tỉ số 4-0 cho Hà Nội I. Chiến thắng này giúp Hà Nội I chính thức có được ngôi đầu bảng sau khi lượt trận đầu tiên giải bóng đá Nữ VĐQG – cúp Thái Sơn bắc 2022 kết thúc.

Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng Giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc - Anh 2

Và giành chiến thắng 4-0 trước CLB TP.HCM II

Trước đó trong trận đấu sau Lễ khai mạc Giải bóng đá nữ VĐQG, Than Khoáng sản Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 trước đội Phong Phú Hà Nam. Tham dự giải năm nay có 7 đội bóng gồm ĐKVĐ Thành phố HCM I, Hà Nội I, Hà Nội II, TP.HCM II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) để tính điểm, xếp hạng từ hạng Nhất đến hạng Bảy. Giải năm nay vẫn áp dụng luật mới của FIFA về thay thế cầu thủ, theo đó, mỗi đội được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ trong tối đa 3 lần thay.

THU SÂM; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc