Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Quảng Ngãi thu hút 32.000 du khách dịp lễ 2.9

Thứ Bảy 03/09/2022 | 22:50 GMT+7

VHO- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dịp lễ 2.9, tỉnh Quảng Ngãi đón khoảng 32.000 lượt khách ở các khu, điểm du lịch. Trong đó, khách lưu trú khoảng 14 nghìn người. Công suất sử dụng phòng của các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh khoảng 60%. Tình hình hoạt động du lịch ổn định, các cơ sở đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bán đúng giá niêm yết.

Lễ thượng cờ trên đỉnh Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Bùi Thanh Trung

Một số điểm tham quan, du lịch đón nhiều lượt khách nhất trong dịp nghỉ lễ này là huyện đảo Lý Sơn, Khu du lịch Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi), Khu du lịch Suối Chí (Nghĩa Hành), Khu du lịch sinh thái Thác Trắng (Minh Long), thảo nguyên Bùi Hui (Ba Tơ), rừng dừa Cà Ninh, Gành Yến, Bàu Cá cái (Bình Sơn)... 
Huyện đảo Lý Sơn là một trong những nơi “hút” khách mạnh nhất với gần 4.000 lượt du khách ra đảo tham quan và du lịch. Theo Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi, do thời gian nghỉ dịp lễ 2.9 dài ngày nên rất nhiều du khách chọn đảo Lý Sơn là điểm đến.

Hành khánh lên tàu ra đảo Lý Sơn

Trong hơn một tuần qua, đơn vị đã liên tục nhận được thông tin đặt vé qua mạng của hành khách mua vé tàu ra đảo nên phải túc trực liên tục và lên kế hoạch đón tiếp cũng như phân lịch chạy tàu đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách. Ngoài ra, số lượng hành khách mua vé trực tiếp tại các quầy bán vé cũng khá lớn.
Để đảm bảo việc đi lại của hành khách thuận lợi, Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi đã lập kế hoạch lịch tàu chạy một cách phù hợp, nếu số lượng hành khách tăng đột biến sẽ bố trí thêm tàu, tăng tần suất chạy từ 10 chuyến lên 12 chuyến/ngày, thậm chí là cao hơn nếu nhu cầu tăng.

Thảo nguyên Bùi Hui, huyện Ba Tơ thu hút khách trong dịp lễ 2.9. Ảnh: Green Camp

Bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu ăn, ở, tham quan giải trí trên đảo, huyện đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú tăng cường các hoạt động đón tiếp, hướng dẫn du khách để đảm bảo tạo điều kiện vui chơi, nghỉ ngơi của du khách một cách tốt nhất”.

Hiện tại trên đảo Lý Sơn có hơn 100 khách sạn, nhà nghỉ, homestay để phục vụ cho du khách lưu trú trên đảo. Ngoài ra, những ngày qua, thời tiết trên đảo Lý Sơn khá thuận lợi, rất thích hợp cho du khách đến thăm quan, du lịch.

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, ngành Du lịch tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá điểm đến du lịch Quảng Ngãi; tăng cường hợp tác liên kết với các tỉnh, thành để kết nối thu hút du khách, sớm đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

NHƯ ĐỒNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top