Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Gần 180 kỳ thủ tham dự Giải cờ tướng đồng đội toàn quốc 2022

Thứ Tư 07/09/2022 | 09:28 GMT+7

VHO- Giải cờ tướng đồng đội toàn quốc 2022 vừa được khởi tranh tại TP. Quy Nhơn (Bình Định), thu hút nhiều kỳ thủ hàng đầu Việt Nam tham dự, hứa hẹn tạo ra những ngày thi đấu hấp dẫn.

Giải cờ tướng đồng đội toàn quốc 2022 diễn ra từ ngày 6 đến 15.9, tranh tài ở 4 nội dung: Cờ nhanh, cờ chớp, cờ truyền thống, cờ tiêu chuẩn.

Giải có sự tham dự của gần 180 kỳ thủ

Giải có sự tham dự của gần 180 kỳ thủ đến từ 16 tỉnh, thành, ngành, CLB, trong đó có các đơn vị là có phong trào mạnh về cờ tướng như: TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ,… Theo điều lệ giải, các kỳ thủ thi đấu 4 nội dung: Cờ nhanh, cờ chớp, cờ truyền thống, cờ tiêu chuẩn theo hệ Thuỵ Sĩ 9 ván. Tổng thứ hạng của 3 kỳ thủ nam (đồng đội nam) và 2 kỳ thủ nữ (đồng đội nữ) xếp hạng cá nhân cao nhất của mỗi đơn vị. Nếu tổng hạng bằng nhau thì xét đến tổng điểm của các kỳ thủ này; nếu vẫn bằng nhau thì đội có kỳ thủ xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên. Đội xếp thứ tư được tính là đồng hạng Ba.

Xếp hạng đôi nam nữ lần lượt theo: Tổng điểm trận (thắng 2, hòa 1, thua 0), tổng điểm ván đạt được của mỗi đôi, tổng điểm đối kháng trong nhóm các đôi có cùng nhóm điểm; hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn); số ván cầm quân đen; số ván thắng khi cầm quân đen (tính ở vị trí kỳ thủ nam); nếu tất cả vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Đôi xếp thứ 4 được tính đồng hạng Ba.

Các ván đấu hứa hẹn hấp dẫn khi có nhiều kỳ thủ mạnh góp mặt

Giải năm nay hứa hẹn hấp dẫn khi có sự tham dự của nhiều kỳ thủ mạnh đang là tuyển thủ quốc gia tập trung chuẩn bị thi đấu giải thế giới vào tháng 10 tại Malaysia như: Lại Lý Huynh (Bình Dương), Hà Văn Tiến, Nguyễn Thành Bảo (đều của Bình Phước), Nguyễn Minh Nhật Quang, Vũ Quốc Đạt (đều của TP.HCM) ở bảng nam, hay Nguyễn Hoàng Yến (TP.HCM), Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định), Lê Thị Kim Loan (Hà Nội) tại bảng nữ.

Sau ngày thi đấu đầu tiên (6.7) ở nội dung cờ nhanh, kỳ thủ Vũ Quốc Đạt (TP.HCM) đang tạm dẫn đầu bảng nam với 5,5 điểm sau 6 ván, trong khi Hồ Thị Thanh Hồng của chủ nhà Bình Định tạm chiếm ngôi đầu bảng nữ khi đang có 5 điểm sau 6 ván.

HOÀNG THIÊN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top